
Người nhập cư tới trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn tại quận Reinickendorf ở Berlin, Đức, ngày 6-10-2023. (Ảnh: Reuters)
Trong thông báo, Ủy ban châu Âu cho biết đang đề xuất chỉ định Kosovo, Bangladesh, Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Maroc và Tunisia là các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất xứ an toàn.
Động thái này nhằm cho phép chính phủ các nước thành viên EU xử lý đơn xin tị nạn được nộp từ công dân của các quốc gia và vùng lãnh thổ đó nhanh hơn.
EU đang chịu áp lực phải siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp và thúc đẩy hồi hương, sau khi dư luận trong khối về vấn đề người di cư trở nên tiêu cực và thúc đẩy phe cực hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia.
Hồi tháng 10-2024, dưới sự lãnh đạo của những người theo đường lối cứng rắn ở Thụy Điển, Italy, Đan Mạch và Hà Lan, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi ban hành luật mới vào tháng 10 để đẩy nhanh việc hồi hương và để ủy ban đánh giá các biện pháp "sáng tạo" để ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp.
Đáp lại, tháng trước, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch cải cách hệ thống hồi hương, mở đường cho các quốc gia thành viên thành lập các trung tâm hồi hương người di cư bên ngoài EU.
Theo dữ liệu của EU, hiện tại, chưa đến 20% những người nhận được lệnh rời khỏi khối được hồi hương về quốc gia ban đầu của họ.
Nguồn: Vietnam+