Theo con đường bê-tông dẫn vào ấp văn hóa Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) đến Tổ nhân dân tự quản số 5 bắt gặp một thửa đất, với diện tích gần 1ha bị bỏ hoang hơn 10 năm nay.
Một số hộ dân sống lân cận cho biết, trước đây thửa đất này thuộc quyền sở hữu của ông Ba Thuận. Năm 1998, ông Thuận chuyển nhượng cho ông Ba Ít ở Cái Mơn (xã Vĩnh Thành) rồi đến nơi khác sinh sống. Ông Ba Ít thuê người đến trông vườn và chăm sóc cây trồng (dừa và dâu) được vài năm. Sau đó, khu vườn bị bỏ hoang đến tận bây giờ. Cây trồng không được chăm sóc nên cho trái thưa thớt và cỏ dại mọc um tùm. Khu vườn trở thành nơi trú ẩn của chuột, sóc, rắn… Đã nhiều lần gà của các hộ dân nuôi vào khu vườn này bị động vật hoang dã ăn thịt.
Nhiều hộ dân ở Tổ nhân dân tự quản số 5 bức xúc, diện tích đất bị bỏ hoang thật lãng phí. Nhiều công trình triển khai thi công, nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng dựa trên diện tích đất sở hữu, ở đây do không rõ chủ sở hữu nên địa phương không vận động tham gia đóng góp được. Bức xúc này được phản ánh đến xã nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.