
Trao tiền hỗ trợ cho 1 hộ khó khăn trong huyện bị cháy nhà. Ảnh: CTV
Trong năm qua, hội kết nối với Bệnh viện Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh) đưa, đón và vận động phẫu thuật điều trị cườm mắt miễn phí cho 32 bệnh nhân. Các chi hội xuất quỹ và cùng phân hội vận động nhiều mạnh thường quân giúp 78 bệnh nhân mắc những căn bệnh ngặt nghèo với kinh phí gần 262 triệu đồng. Huyện hội và 13 chi hội đã vận động tặng 9 xe lắc, 20 xe lăn cho người tàn tật.
Hộ ông Nguyễn Văn Phèn 64 tuổi, ở ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân, sống bằng nghề bẻ dừa mướn. Năm 31 tuổi, ông leo dừa mướn bị té gây thương tật suốt đời. Nhiều năm nay, ông Phèn sống đơn thân bị bệnh trĩ ngoại, đi đứng rất khó khăn trong căn nhà tình thương. Bà Nguyễn Thu Hồng hiện là Chi hội phó Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Khánh Thạnh Tân cùng một vài người thường xuyên chăm sóc cho ông Phèn. Ông Phèn phải đi bằng xe lăn.
Từ đầu năm đến nay, các bếp cơm từ thiện như: bếp cơm Long Hòa thuộc huyện hội, bếp cơm xã Khánh Thạnh Tân, Tân Thành Bình và các xã còn lại đã vận động hỗ trợ nấu cơm, cấp phát 33.246 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân Covid-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch... Chương trình tặng quà cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật luôn được các tổ chức, cá nhân nhà từ thiện quan tâm, chia sẻ. Năm qua, huyện hội và các chi hội đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 9.662 phần quà (bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác).
Chương trình cấp học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi được các cấp quan tâm. Năm học 2021-2022, hội các cấp trong huyện vận động và tổ chức cấp 369 lượt học bổng, 8.650 tập vở, 2 xe đạp, 14 điện thoại thông minh, 300 suất quà trung thu. Hội thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người nghèo; vận động xây tặng 20 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, do tai nạn hỏa hoạn... Năm qua, các cấp hội đã vận động tặng 34 áo quan cho người nghèo từ trần với tổng kinh phí 238 triệu đồng.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, các cấp hội đã vận động xây mới 7 cầu bê-tông, bê-tông 2.200m đường nông thôn, nâng cấp bê-tông 2 móng cầu, kéo điện, lắp bóng đèn cho 800m đường nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, nhất là cao điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, các tôn giáo trong và ngoài địa phương ủng hộ số quà và hiện vật trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, vận động được 12 xe hàng nông sản ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh; Quỹ Thiện Tâm tặng 20 công nhân ở lại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn, hỗ trợ cho 26 hộ nghèo, người bệnh nan y gặp khó khăn; tặng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 1.800 bộ găng tay, 1.300 bộ đồ bảo hộ, 700 kính chống giọt bắn, 5.100 khẩu trang các loại, 400 lít dung dịch sát khuẩn, 8.100 suất cơm cho người từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh tạm lưu trú tại cầu Cổ Chiên…
Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Bắc Quảng Thị Xuân Hòa cho biết: Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, hội tập trung thực hiện các chương trình: phẫu thuật tim, mắt, phụ khoa; trao học bổng Nhân Thiện, nhà tình thương, xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; hỗ trợ bếp cơm từ thiện, kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
Hoàng Vũ