Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 9-4-2025, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết gần 8 triệu người ở Nam Sudan đang phải đối mặt với nạn đói ở cấp độ khủng hoảng. Nhiều người ở vùng Đông Bắc đầy bất ổn của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đụng độ gần đây.
Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), khoảng 7,7 triệu người Nam Sudan đang đối mặt với nạn nói cấp độ 3, được định nghĩa là "khủng hoảng, khẩn cấp hoặc thảm khốc". Con số này gần đạt mức cao kỷ lục.
Người phát ngôn của WFP cho biết khoảng 63.000 người được xác định ở mức nghèo đói nghiêm trọng nhất và 2,53 triệu người ở mức thấp hơn, hầu hết ở khu vực Đông Bắc Upper Nile. Đây là khu vực đối mặt với xung đột leo thang giữa hai lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar.
Cũng theo cơ quan trên, những nỗ lực nhằm hỗ trợ những người thiếu thốn nhất đang gặp trở ngại do xung đột. WFP lưu ý rằng tình trạng bất ổn đã buộc cơ quan này phải tạm ngừng phân phối hàng cứu trợ tại 6 quận trong khu vực để đảm bảo an toàn cho các nhân viên, đối tác và người dân.
Nam Sudan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đang phải vật lộn với tình trạng bất ổn an ninh kể từ khi giành độc lập năm 2011. Bạo lực đã khiến hơn 1,1 triệu người phải chạy trốn sang nước láng giềng Nam Sudan, nơi cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do các cuộc giao tranh giữa quân đội với lực lượng bán quân sự và tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ do bị Mỹ cắt nhiều khoản viện trợ.