 |
Tại cửa hàng sách số 1 (TP. Bến Tre). |
Năm nay là năm đầu tiên Bến Tre thực hiện chương trình bình ổn giá sách. Nội dung chương trình đã tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Đó cũng là một trong những lý do khiến mùa sách năm nay đến sớm và dẫn đến hiện tượng thiếu sách đột biến.
Bình ổn giá sách về nông thôn
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn (không tính lãi) để mua hàng dự trữ nhằm bình ổn giá sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học sinh trên địa bàn tỉnh từ tháng 4 đến cuối tháng 8-2012. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty cho biết, mùa sách năm nay, Công ty đã nhập về 2 triệu bản sách theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Lượng sách được phân bổ cho 5 cửa hàng trực thuộc Công ty ở các huyện và TP. Bến Tre. Nhằm đảm bảo các cửa hàng này bán đúng giá bình ổn, Công ty đã tiến hành xuất hàng và kèm theo các thông báo giá bình ổn, băng-rôn, giá niêm yết. Trên cơ sở đó, sách giáo khoa sẽ được các cửa hàng giảm giá 10%, sách tham khảo giảm 15%, dụng cụ học tập giảm từ 2-10%. Tỷ lệ giảm dựa trên bảng giá in trên sách. Cụ thể, với bộ sách lớp 2 có giá gốc 88.100 đồng nhưng khi bán ra sẽ được giảm còn 79.290 đồng; bộ sách lớp 8 có giá 196.100 đồng sẽ được giảm còn 176.490 đồng.
Cùng với chương trình bình ổn giá của tỉnh, năm nay, nhà sách Fahasha - Siêu thị Co.opMart Bến Tre cũng có chương trình bình ổn riêng của hệ thống nhằm thu hút khách hàng. Nhà sách ưu tiên giảm 10% giá sách giáo khoa cho đối tượng là học sinh giỏi.
Xuất hiện tình trạng thiếu sách
So với mọi năm, mùa sách năm nay đến sớm hơn 1 tháng và kết thúc cũng sớm hơn 1 tháng. Tức mùa sách năm nay đã bắt đầu ngay từ đầu tháng 5, cao điểm là tháng 6 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 8. Cũng theo Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre, năm nay, đơn vị hoàn thành kế hoạch và vượt chỉ tiêu phục vụ năm học 2012-2013, trước một tháng so với những năm qua. Đặc biệt, nhu cầu của thị trường đối với sách lớp 10 cũng bắt đầu sớm hơn mọi năm rất nhiều. Điều này cho thấy chủ trương bình ổn giá của tỉnh là đúng đắn. Song, nhu cầu về sách giáo khoa trên thị trường hiện nay còn khá cao. Đa số các khối lớp đều thiếu một vài tên sách, trong đó thiếu nhiều nhất là các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 11.
Đánh giá của hầu hết các nhà sách trong TP. Bến Tre và các cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre, đây là hiện tượng đột biến trong hơn 10 năm qua trên địa bàn tỉnh. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng: Do mùa sách đến sớm, các nhà xuất bản không cung ứng kịp nguồn hàng, dẫn đến không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông lý giải một nguyên nhân khác là do ảnh hưởng của chương trình bình ổn giá nên có sự điều tiết mạnh giữa các cửa hàng, nhà sách, điểm bán sách lẻ trong tỉnh với các tỉnh lân cận.
Tình trạng thiếu sách đột biến tại đơn vị phân phối và các điểm bán lẻ kéo dài từ nửa tháng nay đã gây tâm lý hoang mang cho học sinh vào những ngày bắt đầu năm học mới. Trả lời cho câu hỏi khi nào sẽ có đủ các tên sách, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Công ty đã xây dựng danh sách bổ sung các tên sách còn thiếu và đăng ký với các nhà xuất bản. Chậm nhất là đến ngày 5-9-2012, Công ty sẽ nhập hàng về để phân phối cho các cửa hàng, điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh.