Giải quyết khiếu nại ô nhiễm môi trường ở ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

12/12/2021 - 18:18

BDK - Ông Lư Sanh Nhân (thường trú số 443/14, đường Chiến Lược, Khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh Công ty TNHH MTV dừa Huy Thanh (số 05, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre) do bà Lư Thị Bạch Yến là người đại diện theo pháp luật, đã gây ô nhiễm môi trường. Ông Sanh Nhân cho rằng, chủ cơ sở đã không thực hiện đúng cam kết với đoàn kiểm tra; đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Bến Tre đã “bỏ qua” nên vẫn còn xảy ra ô nhiễm và ông khiếu nại nhiều nơi.

Cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: PV

Cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: PV

Cơ sở ép dầu dừa (hộ kinh doanh) trụ sở đặt tại số 05B, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, do ông Nguyễn Văn Tùng (chồng bà Lư Thị Bạch Yến) đứng tên đại diện hộ kinh doanh. Tại hiện trường ngày 9-12-2021, cơ sở đang hoạt động. Khuôn viên nhà xưởng có tiếng động cơ (nhẹ) phát ra và trên 2 ống khói có 2 luồng khói trắng lan tỏa trong không trung. Công chức phụ trách địa chính - môi trường xã Mỹ Thạnh An Lê Hồng Đạt cho hay, cơ sở ép dầu hoạt động đã hơn 10 năm. Tháng 5-2021, ông Nhân (em ruột của bà Yến) khiếu nại ô nhiễm môi trường. Ngày 20-5-2021, xã tiến hành mời các bên để hòa giải. Sau đó, xảy ra dịch Covid-19 nên vụ việc tạm dừng lại, cơ sở cũng ngừng sản xuất.

Ngày 22-10-2021, xã phối hợp với Phòng TN&MT TP. Bến Tre tiến hành làm việc với bà Lư Thị Bạch Yến và ông Lư Sanh Nghiệp là đại diện ông Lư Sanh Nhân (ông Nghiệp là anh của bà Yến và ông Nhân) cùng một số hộ dân ở gần cơ sở sản xuất về việc ô nhiễm xảy ra. Qua trao đổi, Phòng TN&MT TP. Bến Tre đề nghị cơ sở khắc phục tình trạng bụi, khói và tiếng ồn; cụ thể là xây vách ngăn kín giữa cơ sở và nhà ông Nghiệp, xây ống khói cao để tránh tiếng ồn ô nhiễm xảy ra và có thùng chứa rác sinh hoạt của công nhân.

Ngày 18-11-2021, đại diện lãnh đạo xã Mỹ Thạnh An phối hợp với Phòng TN&MT TP. Bến Tre tiến hành kiểm tra cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có cam kết bảo vệ môi trường, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật. Cơ sở đã thực hiện theo đề nghị của Phòng TN&MT TP. Bến Tre tại buổi làm việc ngày 22-10-2021. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh trong lúc sản xuất vẫn còn. Đoàn kiểm tra đã đề nghị chủ cơ sở có biện pháp xử lý tiếng ồn trước ngày 5-12-2021. Sau đó, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo xác minh của Phòng TN&MT TP. Bến Tre, hộ kinh đoanh của ông Tùng (bà Yến) có chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phòng TN&MT TP. Bến Tre đã căn cứ vào quy định pháp luật (Điều 146 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) và ông Lư Sanh Nhân không sinh sống tại địa phương, theo đó, sẽ không tiếp nhận, giải quyết đơn phản ánh ô nhiễm môi trường của ông Nhân.

Theo Phó trưởng phòng TN&MT TP. Bến Tre Nguyễn Nam Hải, thời điểm kiểm tra, máy đo độ tiếng ồn của cơ sở sản xuất phát ra dưới 75dB. Đồng thời, ông Tùng (chủ hộ kinh doanh) cũng đã có phương án di dời máy sản xuất tới vị trí khác cách xa nhà ở của bà Tròn và ông Nghiệp hơn, nhưng do dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN