BDK.VN - Chiều 10-10-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã có buổi làm việc với các thành viên phía Công ty TNHH MTV PE Việt Nam (Công ty PEVN) về việc tháo gỡ khó khăn cho dự án Nhà máy điện gió Sunpro.
Thành viên phía đối tác trao đổi các ý kiến tại buổi làm việc.
Phía đoàn làm việc có ông William Nathan Franklin - Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy; Ông Phạm Quốc Anh - Tổng giám đốc PE Việt Nam; bà Mary Tarnowka - Cố vấn chiến lược, cựu Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Hà Ngọc Anh - Cố vấn chiến lược, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương.
Nội dung buổi làm việc là báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Sunpro và đề xuất hỗ trợ từ các cơ quan, ban ngành tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, đồng thời, trao đổi cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn tại tỉnh Bến Tre.
Tập đoàn Pacifico Energy là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Việt Nam, Pacifico Energy là nhà đầu tư chiếm 100% vốn để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Sunpro, có địa điểm thực hiện tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre với công suất 30MW và tổng mức đầu tư đã đăng ký là 1.250 tỷ đồng.
Dự án Nhà máy điện gió Sunpro được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018. Đến nay, đã hoàn thành hạng mục thi công móng trụ và lắp dựng 7/7 tua-bin, trạm biến áp Sunpro 22/11kV và nhà điều hành, thi công hoàn thành 117 móng trụ, lắp dụng và kéo dây toàn bộ tuyến 22kV kết nối các tua-bin về trạm biến áp.
Dự án Nhà máy điện gió Sunpro có 349 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, còn 93 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.
Sau khi nghe các bên trao đổi ý kiến, cuộc thảo luận đã đạt được sự thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng, như hoàn thiện cơ sở pháp lý, giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các vấn đề tồn đọng và đề ra phương án hỗ trợ bồi thường hợp lý.
Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao để triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu chốt lại các vấn đề sau khi hai bên đã trao đổi, thống nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: Công tác giải phóng mặt bằng là một trong những thách thức lớn, vì còn nhiều hộ dân chưa đồng ý với mức bồi thường. Để giải quyết vấn đề này, các bên đề xuất thành lập các tổ công tác phối hợp với lực lượng công an, biên phòng để tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân.
Xử lý các vấn đề tồn đọng, ngoài vấn đề giải phóng mặt bằng, còn một số vấn đề khác cần được giải quyết như kết luận thanh tra, các kiến nghị của người dân. Phương án hỗ trợ bồi thường, các bên thống nhất sẽ xem xét hỗ trợ một phần cho người dân, không áp dụng mức bồi thường cao như trước đây, nhằm đạt được sự hài hòa giữa lợi ích của tập đoàn và người dân.
Về vai trò và trách nhiệm của các bên, chính quyền địa phương sẽ giải quyết các vấn đề về điện, hành chính, thủ tục; tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi.
Về tiến độ triển khai dự án, Tập đoàn Pacifico Energy đề xuất hoàn thành dự án vào tháng 5-2025. Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao đảm bảo tiến độ để sớm đưa Nhà máy điện gió Sunpro đi vào hoạt động.