Giảm nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

06/02/2025 - 20:39

BDK - Hơn 10 năm qua (2014 - 2025), từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thạnh Phú đã giúp cho hơn 3.882 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo thêm niềm vui mỗi khi xuân về Tết đến, nhất là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chị Nguyễn Thị Út ở ấp Quí Bình, xã Hòa Lợi đang chăm sóc đàn bò.

Thành quả hơn 10 năm

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú Phạm Thanh Dũng cho biết: “Trên 10 năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, mang TDCS xã hội đến với người dân trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Cụ thể đã giúp cho hơn 3.882 hộ thoát nghèo, hơn 1.238 học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn được vay vốn để đi học, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.696 lao động, giúp cho trên 223 người vay vốn đi xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho trên 16.037 hộ vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường đạt chuẩn…

Hơn 10 năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thạnh Phú phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tham gia quản lý, cho vay trên 1.200 tỷ đồng từ 14 chương trình TDCS, với sự quản lý theo dõi của 373 tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn; có 47.170 lượt hộ nghèo và gia đình chính sách đang vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú. Trong 47.170 lượt hộ vay có: 7.842 lượt hộ nghèo, 4.424 lượt hộ cận nghèo, 3.819 hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh; thu hút tạo việc làm cho hơn 3.696 lao động; tạo điều kiện cho 9.161 hộ trong vùng khó khăn ở bãi ngang, ven biển có vốn để sản xuất; xây mới 203 nhà tình thương cho hộ nghèo; giúp 8 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn để sản xuất, kinh doanh…

Qua công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò chủ lực, trụ cột của TDCS xã hội trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với TDCS xã hội được nâng lên; xác định đây là một trong những nội dung công tác thường xuyên. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động TDCS xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn TDCS xã hội.

Người dân hưởng lợi

Tại xã Hòa Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Bảo Quốc cho hay: “Hội Nông dân xã Hòa Lợi quản lý 280 hộ nông dân vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú cùng với các hộ khác để chăn nuôi (trong đó nuôi bò hiện nay khá nhiều có khoảng 3.615 con). Hơn 10 năm qua, có 49 hộ đã thoát nghèo, sau đó 49 hộ này tiếp cận nguồn vốn thoát nghèo dưới 3 năm”.

Trong 49 hộ đó, có hộ nông dân Huỳnh Văn Thắng, 75 tuổi ở ấp Quí Hòa đã thoát nghèo từ năm 2021. “Nhờ vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú, tôi đầu tư nuôi 2 con bò, sau 3 năm đã thoát nghèo vào năm 2021. Từ năm 2021, tôi chuyển sang vay nguồn nước sạch 20 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú (vay tới đáo hạn trả hết vốn và lãi, nên tôi rất an tâm)”, ông Thắng vui mừng nói.

Chị Nguyễn Thị Út, hộ nghèo ở ấp Quí Bình cho hay: “Cuộc sống gia đình tôi ổn định cũng nhờ vốn vay Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Phú từ năm 2017 đến nay (mỗi chu kỳ vay 30 - 40 triệu đồng). Năm đầu tiên, tôi nuôi 1 con bò, đến nay tôi nuôi được 9 con bò (6 bò nái, 3 bò con). Chủ yếu cho ăn cỏ và rơm. Gia đình chỉ có nền nhà, chồng cũng vừa nuôi bò vừa đi làm mướn, được người anh cho mượn 7 công đất dừa tơ trồng xen cỏ nuôi bò”.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương đánh giá cao quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW mà Ngân hàng CSXH huyện đang thực hiện trên 10 năm qua và chỉ đạo: “Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện nên kiến nghị với tỉnh xem xét bổ sung thêm Chương trình TDCS đến với gia đình có mức sống trung bình được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy lùi và từng bước xóa bỏ nạn “tín dụng đen”. Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ vay vốn - tiết kiệm thường xuyên đôn đốc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả vốn, trả lãi đúng hạn. Hy vọng trong năm 2025 (năm cuối của nhiệm kỳ 2020 - 2025), Chỉ thị số 40-CT/TW sẽ đem lại thắng lợi to lớn giúp hộ nghèo ở huyện Thạnh Phú thoát nghèo bền vững”.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN