BDK.VN - Chiều 19-9-2024, tại UBND huyện Bình Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng đoàn công tác tỉnh có chuyển kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đối với huyện Bình Đại.
Đại biểu huyện Bình Đại thông tin trao đổi ý kiến với đoàn công tác tỉnh.
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Phía huyện có, Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân, đại diện lãnh đạo UBND 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 1.129 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,61%; 1.253 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,89%, trong tổng số 43.327 hộ trên địa bàn huyện.
Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại huyện Bình Đại được phản ánh qua việc thực hiện các dự án. Cụ thể, Dự án 1 Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Dự án 2 Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 6 Truyền thông và giảm nghèo; Dự án 7 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.
Về tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn, hiện tại, huyện sử dụng kinh phí được bố trí từ Trung ương, ngân sách địa phương và huy động từ nguồn vốn đối ứng của cộng đồng khi tham gia dự án. Theo đó, năm 2022, 2023 và 2024 kinh phí ngân sách Trung ương phân bổ là 25,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2,5 tỷ đồng.
Huyện Bình Đại cũng nêu những bất cập trong bố trí vốn như: Năm 2022 và 2023 nguồn vốn phân bổ của một số dự án phải đợi nghị quyết ban hành của HĐND tỉnh và hướng dẫn nên đến năm 2024 mới triển khai thực hiện. Có 4 xã báo cáo không có hộ đăng ký tham gia dự án giảm nghèo là: Châu Hưng, Bình Thới, Bình Thắng và Thới Thuận.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận, buổi giám sát nhằm mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. Lãnh đạo huyện Bình Đại đã có sự quan tâm, chỉ đạo sát với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong thời gian còn lại của năm 2024, huyện cần tiếp tục tập trung công tác giảm nghèo, nhất là các cán bộ được phân công phụ trách giảm nghèo cần cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, để giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Các xã cần quan tâm, theo sát tình hình của từng hộ nghèo và khi cần thì nhờ các ngành chức năng (ngành được phân công thực hiện dự án) hỗ trợ người dân, khi họ gặp khó khăn. Chuẩn bị cho năm 2025, các xã cần nắm thật chắc nhu cầu vốn của hộ dân, để việc phân bổ vốn hợp lý, giúp người dân vay vốn thực hiện mô hình thoát nghèo được khả thi.