Để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), ngành Giáo dục - Đào tạo huyện đã tổ chức, sắp xếp lại loại hình trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo các trường sáp nhập các lớp ở những ấp liền kề, tổ chức lại các lớp cùng độ tuổi; cho mở các lớp ngoài công lập để thu hút trẻ các độ tuổi đến lớp.
Năm học 2010-2011, huyện có 80 lớp mẫu giáo 5 tuổi, với 2.240 trẻ (đạt 100%), năm 2013-2014, huyện có 68 lớp, với 2.274 trẻ (đạt 99%). Trong đó, năm học 2010-2011, huyện mở 12/80 lớp bán trú, đến năm 2013-2014, huyện mở 68/68 lớp bán trú. Công tác huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp, mỗi năm đạt tỷ lệ trên 70%.
Cùng với tổ chức các lớp học, huyện đã hỗ trợ cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ hộ nghèo về chi phí học tập, hoặc bữa ăn trưa. Tất cả trẻ được học chương trình GDMN và khám sức khỏe định kỳ. Trong thực hiện chương trình, huyện có 2.405 trẻ được hưởng chính sách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 95% trẻ học chương trình GDMN và 1 trẻ dân tộc thiểu số học Tiếng Việt để chuẩn bị bước vào lớp một. Ngoài ra, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện cũng đã chú trọng công tác giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, toàn huyện có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và 92% cán bộ, giáo viên trên chuẩn. Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công, giao biên chế chuyên trách công tác PCGDMN cho mỗi trường mầm non của xã để theo dõi sát việc huy động trẻ ra lớp đúng quy định.
Về công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, ngoài nguồn kinh phí ngân sách và chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương trong huyện còn vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở trường lớp, các thiết bị và đồ dùng dạy học. Trong 3 năm (2010-2013), toàn huyện đầu tư trên 28,7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở trường lớp, mua sắm thiết bị và đồ dùng dạy học. Đến nay, huyện có 20/22 xã, thị trấn có trường mầm non - mẫu giáo đạt chuẩn và đều được kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN trong độ tuổi.