Giữ vững chất lượng nông sản an toàn

01/12/2017 - 07:27

Thu hoạch nhãn đạt chuẩn VietGAP tại xã Long Hòa.

Hợp tác xã nông nghiệp Long Hòa (HTX) được thành lập vào tháng 7-2017, tiền thân là Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP Long Hòa (thành lập năm 2009). 

HTX đã đăng ký tham gia mô hình HTX thí điểm theo Quyết định số 445 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” và Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

HTX hiện có 20 thành viên, hoạt động ở các lĩnh vực: trồng nhãn tiêu da bò, nhãn Idor; mua bán nhãn, bưởi da xanh, dừa xiêm xanh; mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, sản phẩm nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX (trước đây là tổ hợp tác sản xuất) đã được Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC tiến hành kiểm tra, chứng nhận và tái chứng nhận trong nhiều năm liền; đồng thời, HTX đã liên kết với Công ty Xuất nhập khẩu Chánh Thu (Chợ Lách) bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người sản xuất trái cây đúng theo chuẩn VietGAP.

Ông Võ Văn A - Giám đốc HTX cho biết: “Từ tổ hợp tác chuyển sang mô hình HTX, HTX hiện có 20 thành viên sản xuất nhãn VietGAP với diện tích 24ha. Vụ nhãn năm 2017-2018, HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Chánh Thu 400 tấn, gồm nhãn tiêu da bò và nhãn Idor”. Được biết, từ năm 2013 đến cuối năm 2016, lượng nhãn VietGAP tại xã Long Hòa xuất bán cho Công ty Chánh Thu đạt trung bình 700 tấn/năm.

Hiện tại, ngoài sản phẩm nhãn đạt chuẩn VietGAP, nông dân xã Long Hòa cũng đang tập trung sản xuất các loại nông sản có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh (47ha), dừa xiêm (110ha)… Toàn xã hiện có 300ha nhãn (sản lượng bình quân 16 tấn/ha), 159ha dừa với sản lượng 1,35 triệu trái/năm; chăn nuôi 1,1 ngàn con bò, dê… là những sản phẩm chủ lực trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của xã.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN