Giúp công tác giảm nghèo của phụ nữ chuyển biến tốt

14/03/2012 - 07:56

Giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng được các cấp hội phụ nữ đề ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, trong nhiều chương trình do tổ chức phi chính phủ tài trợ cho phụ nữ Bến Tre có Chương trình tài chính vi mô (Chương trình) - chương trình tổng hợp của Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển, do tổ chức Terres des hommers Thụy Sĩ và Quỹ Khởi đầu mới do Quỹ Unilever - Việt Nam tài trợ, cùng hướng tới mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Một phụ nữ tham gia phơi thuốc nam ở huyện Giồng Trôm. Ảnh: K.T

 

Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà đặc biệt là giới nữ, Hội phụ nữ các cấp đề xuất được hỗ trợ vốn từ các chương trình sản xuất, kinh doanh không có lãi. Năm qua, thông qua các chương trình này, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp thuộc 9 xã vùng dự án được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo. Chương trình thực hiện phương thức vay vốn theo nhóm bảo lãnh, tăng khả năng tiếp cận vốn cho hộ gia đình có thu nhập thấp, không cần thế chấp tài sản. Vốn vay ban đầu nhỏ, nhưng món vay và thời hạn vay tăng dần theo từng chu kỳ (từ 6 tháng đến tối đa là 24 tháng), nhằm khuyến khích người vay thực hiện các hoạt động khác nhau để tạo thu nhập, như: buôn bán, dịch vụ nhỏ… Trong năm qua, Chương trình đã cho vay 3.013 lượt, với số tiền là 12,884 tỷ đồng. Ngoài ra, Chương trình còn vận động quỹ tương trợ, nhằm xóa nợ khi có thành viên bị rủi ro. Với mức đóng góp vào quỹ là 1.000 đồng/người/tháng, Chương trình đã vận động được tổng số tiền là 19,4 triệu đồng. Đến nay, Chương trình có 97% thành viên vay vốn có thu nhập tăng, mức sống ngày càng cao. Chương trình còn khuyến khích chị em gửi tiền tiết kiệm từ mức nhỏ nhất, nhằm tích lũy một khoản vốn, phòng khi có việc đột xuất thì có vốn để sử dụng mà không cần phải vay vốn bên ngoài.

Thông qua việc tham gia nhóm tiết kiệm và vay vốn, Chương trình đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, nâng cao vị thế của người phụ nữ, tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Ban điều hành Chương trình rất chú trọng đến công tác vận động, tuyên truyền nhằm duy trì và phát triển hoạt động của chương trình đến từng đối tượng theo hướng tích cực. Khi chị em đã nắm chắc quy định, quy chế hoạt động, thì tự nguyện tham gia, góp phần phát triển thành viên của Chương trình. Chương trình hiện có 3.696 thành viên, chia thành 116 cụm vay vốn. Trong đó, hộ nghèo chiếm 25%, hộ cận nghèo 57,9%, còn lại là hộ trung bình và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng Chương trình cũng còn những khó khăn nhất định. Một số cán bộ tín dụng vì kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác phát triển hội viên chưa được thực hiện tích cực; hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ. Chương trình đã đề ra phương hướng hoạt động để thực hiện đúng hướng, bền vững trong thời gian tới, là: Tiếp nhận và triển khai chương trình mới, do Dự án IFAD tài trợ, với tổng số vốn 400.000USD (tương đương 8 tỷ đồng), tại 50 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh. Triển khai hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển nhóm hợp tác đến 50 xã vùng dự án; sắp xếp, tuyển dụng nhân sự mới theo đúng quy định của Chương trình. Phát triển 2.000 thành viên mới trong năm 2012.

 

PHẠM TUYẾT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN