Ngày 15-7-2013, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã đến dự và góp ý.
Theo các đại biểu, Quy hoạch còn nhiều nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, có các ý kiến: Quy hoạch nên xác định phương án phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG nào là phù hợp nhất, nên chăng xây dựng thêm phương án thứ 3 là tổng hợp cả hai phương án trong dự thảo quy hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng phương án. Trước thực trạng về môi trường tại các cửa hàng kinh doanh hiện nay, Quy hoạch cũng cần có giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể của các cửa hàng. Phân tích, đánh giá trong Quy hoạch nên bám sát tình hình thực tế hiện nay, có cơ sở khoa học, căn cứ dữ liệu chính xác, thống nhất giai đoạn thời gian, xem lại đơn vị tính, Quy hoạch cần có bảng thuyết minh bằng số liệu. Quy hoạch phải đặt trong tổng thể phát triển chung của tỉnh chứ không thể tách riêng, các số liệu đưa ra để thực hiện phải đảm bảo có đủ cơ sở khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế của từng địa phương. Nhiều đại biểu cho rằng nên có chỉnh sửa số lượng phát triển các cửa hàng nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng phát triển chung của địa phương, tránh tình trạng Quy hoạch mới triển khai đã lạc hậu…
Năm 2012, toàn tỉnh có 441 cửa hàng kinh doanh LPG, trong đó có 25 cửa hàng chuyên LPG, bếp và các phụ liệu, còn lại là kinh doanh tổng hợp. Về hình thức phân phối, trên địa bàn tỉnh chưa có thương nhân kinh doanh LPG đủ tiêu chuẩn phân phối LPG cấp 1 cũng như tổng đại lý. Hầu hết là đại lý kinh doanh LPG và các cửa hàng thuộc các thành phần kinh tế. Các thương hiệu LPG tiêu thụ tại thị trường Bến Tre rất đa dạng như: Petrovietnam, Sàigon Petro, Petrolimex, Petimex, Vinagas, Ttagas, Elf gaz, MT gas, Total gas, Giadinh gas…
Trong những năm qua, nhu cầu tiêu dùng cũng như sức cung ứng LPG trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao về số lượng, chất lượng, chủng loại và dịch vụ. Việc xây dựng Quy hoạch LPG là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh LPG, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người kinh doanh cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Quy hoạch cũng nhằm thiết lập mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG, bao gồm: cửa hàng kinh doanh LPG chai, trạm nạp LPG vào chai, vào ô-tô, trạm cấp LPG, kho LPG… đồng thời, kiểm soát và khắc phục tình trạng mất an toàn về vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng hiện có.