Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

14/08/2019 - 07:16

BDK - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến - Phó hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 là một trong những cá nhân điển hình.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến duy trì huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại đơn vị.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến duy trì huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại đơn vị.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu

Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến, quê xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, đồng chí được điều động về đơn vị BĐBP Bến Tre. Tháng 4-2016, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh quyết định điều động đồng chí về công tác tại Hải đội Biên phòng 2 đóng quân trên địa bàn xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, giữ chức vụ Phó hải đội trưởng. Là một sĩ quan trẻ, đồng chí luôn năng nổ, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đề ra phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến cho biết: Sau khi được quán triệt, tiếp thu cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị, bản thân đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ Phó hải đội trưởng.

Là ủy viên cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị, trong chỉ huy, điều hành, đồng chí luôn duy trì cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp. Chú trọng công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện đảm bảo thường xuyên theo định kỳ, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại úy Lê Ngọc Thuận - Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến luôn chú trọng thực hiện cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là việc nghiên cứu nắm chắc các quy định của pháp luật về các hoạt động có liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát, cũng như quy luật hoạt động của các loại đối tượng trên biển để tham mưu cho Ban Chỉ huy đơn vị lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí luôn nắm tình hình, thu thập tin tức từ nhiều hướng, qua bà con ngư dân, các phương tiện hoạt động trên biển để từ đó đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, giải quyết hiệu quả các vụ việc như: xử phạt hành chính 48 phương tiện với tổng số tiền trên 753,4 triệu đồng về các hành vi khai thác cát, cào sai tuyến, không chấp hành kiểm soát, hoạt động không giấy phép theo quy định pháp luật; cứu nạn, cứu hộ thành công 2 phương tiện với 8 thuyền viên vào bờ an toàn; thực hiện hoàn thành tốt công tác tuần tra, khảo sát bảo vệ giàn khoan dầu khí xa bờ, kêu gọi 29 tàu cá không chấp hành việc tránh trú bão vào neo đậu vị trí an toàn…

Với những thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 5 năm qua, Đại úy Nguyễn Hoàng Tiến vinh dự được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền 2017, 2018 và 4 giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Thời gian tới, tin rằng trong lực lượng BĐBP Bến Tre sẽ có nhiều tập thể và cá nhân thấm nhuần lời dạy của Bác, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và quê hương Đồng Khởi, tích cực phấn đấu, ra sức thi đua, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích