Gương sáng nhà vận động từ thiện Nguyễn Văn Sáng

23/03/2011 - 08:37
Ông Nguyễn Văn Sáng chia sẻ kinh nghiệm làm công tác vận động từ thiện.

Khoảng 885 triệu đồng, đó là kết quả vận động từ thiện tính từ năm 2009 đến năm 2010, gắn liền với tấm lòng và công sức của ông Nguyễn Văn Sáng. Đến nay, ông được Hội Chữ thập đỏ các cấp huyện, tỉnh, Trung ương tặng hơn 10 bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2010, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho ông với thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ 5 năm (2005-2009). Ngoài ra, năm 2008, ông được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Sáng hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Phong (huyện Giồng Trôm). Kết quả nổi bật qua 2 năm vận động của ông cho thấy, năm 2009, ông vận động được 196 triệu đồng cho một trường hợp ráp 1/3 hộp sọ do tai nạn; vận động 6,4 triệu đồng để tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Năm 2010, ông vận động các đoàn bác sĩ tiến hành 4 đợt khám và chữa bệnh cho 1.127 người, tổng giá trị 269 triệu đồng; vận động mổ tim nhân đạo 3 cas, với 231 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn vận động cứu trợ khẩn cấp cho 4 trường hợp gần 26 triệu đồng; 4 căn nhà cho 4 hộ nghèo 60 triệu đồng; vận động 3 đợt cho hộ nghèo 500 phần quà trị giá 80 triệu đồng…

Chúng tôi còn được biết, ông Sáng như là thân nhân của mọi người. Tại địa phương, ai qua đời, ai gặp khó khăn trong cuộc sống, ai gặp phải tai nạn… ông liền đến viếng thăm, rồi vận động cứu trợ. Với sự quan tâm tích cực của ông, người dân nghèo khó, hoạn nạn ở địa phương hết lòng biết ơn.

Quy trình làm việc của ông chặt chẽ, minh bạch. Ông lập hồ sơ từng người, trong đó ghi rõ gia cảnh, có sự xác nhận của tổ, ấp, chính quyền địa phương; tờ trình làm công tác vận động từ thiện thông qua sự chấp thuận của chính quyền; bảng danh sách nhà từ thiện đối với từng hồ sơ cụ thể, trong đó có chữ ký cho, ký nhận tài vật cụ thể. Tất cả hồ sơ được ông làm thành 3 bản, 1 bản dành cho nhà từ thiện, 1 bản dành cho người nhận tài vật và 1 bản dành cho nhà vận động. Quy trình thực hiện trên cho thấy ai cho, ai nhận tài vật gì đều thể hiện rất rõ ràng nên các nhà từ thiện, mạnh thường quân đều nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ.

Càng đáng nể phục hơn khi biết được gia cảnh của ông đơn chiếc, nhà chỉ có hai ông bà, người con gái duy nhất đã lập gia đình và về nhà chồng. Có nhiều lúc, chuyện nhà lo chưa đâu vào đâu, nhưng ông phải tức tốc lo chuyện vận động cứu trợ, vì cơ hội để tiếp xúc nhà từ thiện không phải lúc nào cũng có. Điều kiện kinh tế gia đình ông cũng không mấy thoải mái, mức lương của người làm ở Hội Chữ thập đỏ có thể nói là rất khiêm tốn. Như ông Sáng bày tỏ: “Các điều kiện cần có của người làm vận động từ thiện là phải có tâm. Nếu không đồng cảm, thấu hiểu nỗi lòng người nghèo khó, hoạn nạn thì làm sao có động lực đi vận động. Người vận động từ thiện mà lòng không từ thiện thì không thể làm được. Còn việc liên quan đến tài vật thì phải đảm bảo tính chặt chẽ, minh bạch. Nhà từ thiện, mạnh thường quân không tín nhiệm thì không thể làm được”.

Công tác vận động từ thiện là việc làm bằng cả tấm lòng và sức người. Ông Nguyễn Văn Sáng là người như thế. Thật đáng quí!.

 

Bài, ảnh: Minh Kha

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN