Gương tiêu biểu sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách 

15/07/2024 - 20:23

BDK.VN - "Tín dụng chính sách xã hội (CSXH) kịp thời đồng hành cùng gia đình tôi trên mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, an cư". Đó là khẳng định của chị Nguyễn Thị Út Hây, thường trú tại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri.

Chị Nguyễn Thị Út Hây chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Mạnh Hoài

Được biết, hộ gia đình chị Út Hây đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đã vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và bằng sự nỗ lực của gia đình.

Gia đình chị Út Hây có 2 đứa con thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội Phụ nữ ấp, xã hướng dẫn cho vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên của NHCSXH với số tiền 99,5 triệu đồng để trang trải chi phí cho 2 con tiếp tục theo con đường học tập. Các con của chị Út Hây sau khi tốt nghiệp đại học đã có việc làm ổn định, cả 2 làm việc tại Cảng Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, thu nhập ổn định và có cuộc sống khá giả hơn,

Gia đình chị Út Hây cũng đã từng vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để chăn nuôi bò; sử dụng vốn vay để chăn nuôi rất hiệu quả và có lợi nhuận. Đến nay, đàn bò của gia đình được 7 con. Ngoài ra, gia đình chị Út Hây còn được tiếp cận vay vốn chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 20 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường.

Quá trình vay vốn, chị Út Hây luôn chấp hành tốt quy ước hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; sử dụng vốn vay đúng mục đích; chấp hành nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi đầy đủ kịp thời theo quy ước của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và thỏa thuận với NHCSXH, tham gia gửi tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn; quản lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ vay vốn, biên lai thu lãi - thu tiền gửi của Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Chị Út Hây chia sẻ: “Thông qua việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, gia đình tôi đã thoát nghèo vào năm 2016; đến năm 2018, gia đình tôi đã dành dụm tiền tích góp từ việc sử dụng vốn vay để chăn nuôi, trồng hoa màu, trồng nấm, trồng lúa, cộng với thu nhập của 2 con sau khi ra trường đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang với số tiền 400 triệu đồng, mua được thêm 2 công đất với số tiền 300 triệu đồng. Từ đó, cuộc sống của gia đình ngày càng khấm khá hơn, các con có nền tảng vững chắc để xây dựng sự nghiệp của mình”.

“Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn cho vay, nâng mức cho vay, mở rộng đối tượng cho vay đối với từng chương trình tín dụng chính sách, bổ sung chính sách tín dụng hỗ trợ hộ có mức sống trung bình vay vốn sản xuất, kinh doanh…” giúp cho hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn tín dụng chính sách trong từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời “học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, an cư” - Đồng cảm với những hộ gia đình khó khăn chưa được tiếp cận vốn tín dụng chính sách hoặc tiếp cận chưa đầy đủ, chị Út Hây đề xuất.

Mạnh Hoài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN