Đội chủ nhà Hà Nội không có sự phục vụ của Duy Mạnh ở tuyến thủ và Văn Hậu đã trở thành người của SC Heerenveen, nhưng Hùng Dũng và Quang Hải vẫn ra sân sau khi được kiểm chứng thể lực sau khi thi đấu trên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Nam Định đón sự trở lại của đội trưởng Lê Văn Phú ở vị trí trung vệ.

Đội trưởng Văn Quyết tung hoành với cú đúp trong hiệp 1.
Sự trở lại của thủ quân đội khách hóa ra không tích cực như kỳ vọng. Hàng thủ Nam Định rối loạn trước một pha phối hợp đập nhả 4 người của Hà Nội. Văn Phú sau đó đã phạm lỗi với Văn Quyết, mang tới quả 11m cho Pape Omar ghi bàn.
Phút 22, Diogo đánh bại Thành Chung trong pha không chiến để chuyển hóa quả phạt góc của Sỹ Minh thành bàn gỡ hòa.
5 phút sau, họ đã phải thủng lưới. Một quả căng ngang của Văn Dũng từ cánh trái tưởng như không khó, nhưng Văn Phú lại cắt bóng hỏng khiến Văn Quyết dễ dàng ghi bàn ở pha đối mặt.
9 phút sau, Quốc Hường có cú đánh đầu hụt trong nỗ lực chặn cú bấm bóng của Quang Hải, tạo điều kiện cho đội trưởng Văn Quyết sút chéo góc lập cú đúp.
Đội khách tung Vũ Thế Vương vào sân ở đầu hiệp 2 với hy vọng "cơn ác mộng" của Hà Nội sẽ lại ghi bàn vào lưới đội bóng Thủ Đô. Thế nhưng phút 54, Văn Quyết tạt bóng khôn ngoan để Kebe nâng tỷ số lên 4-1. Ngay lập tức, cổ động viên (CĐV) Nam Định lại tung pháo sáng và đã có quả bắn từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ CĐV bị thương phải lên xe cấp cứu.

Pháo sáng làm trận đấu gián đoạn.
Trận đấu bị gián đoạn khá lâu và khi trở lại, không có gì thay đổi. Quang Hải sút chệch cột dọc nhưng sau đó mớm bóng cho Omar sút xoáy vào góc xa nâng tỷ số lên 5-1 ở phút 68, còn trên khán đài B các CĐV Nam Định vẫn đốt pháo sáng và thậm chí đã xô xát với nhân viên an ninh.
Ý chí thi đấu của các cầu thủ Nam Định rệu rã hoàn toàn. Hà Nội có một loạt cơ hội tấn công nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng ở phút 83, Văn Quyết chuyền bóng không cần nhìn quá ăn ý để có pha kiến tạo thứ 2 trong trận này. Thành Lương sút chân trái cực căng ấn định 6-1.
Thắng đậm 6-1, Hà Nội tái lập cách biệt 5 điểm với TP. HCM trên bảng xếp hạng V-League. Nam Định, Viettel và SHB Đà Nẵng cùng có 27 điểm ở các vị trí từ 9 tới 11, chỉ hơn HAGL 1 điểm ở vị trí thứ 12 và hơn đội áp chót Thanh Hóa 2 điểm.
* Chứng kiến những gì diễn ra trên SVĐ Hàn Đẩy, phóng viên đến từ AFC chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này trong đời, thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến pháo cháy trên khán đài đang chật kín chỗ ngồi”.

* HLV Nguyễn Văn Dũng nghi ngờ CĐV đội bóng khác trà trộn vào khu vực của CĐV Nam Định để đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy.
"Chúng tôi buồn vì một số CĐV được cho là phá hoại, không phải vổ vũ mà đốt pháo sáng làm ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Đây là hành động đáng lên án. BHL sẽ cử người vào thăm hỏi CĐV bị nạn. Thật tiếc khi phải chứng kiến hình ảnh này.
Tôi nghĩ đây là của các CĐV quá khích chứ nếu là CĐV Nam Định tôi không nghĩ họ lại có hành động như thế vì đã là Hội viên Hội CĐV thì Chủ tịch nói phải nghe. Tôi không hiểu là phần tử nào cố tình làm chuyện này. Sự việc này đáng lên án chứ không thể để ảnh hưởng.
Bởi đây là hành động nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Nếu nói với Hội CĐV thì tôi có thể nói: Hãy cổ vũ văn minh, lịch sự nhất, lên án hành động đốt pháo sáng vì đây không phải là xem bóng đá mà là quậy phá. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Hành động này đã có sự chuẩn bị, là phần tử nào đó chứ không phải Hội CĐV Nam Định.
Tôi muốn Hội CĐV Nam Định phải lên án để sau trận này không xảy ra nữa. Nó làm giảm uy tín của đội bóng lẫn CĐV Nam Định", HLV Nguyễn Văn Dũng nói.
Ông Dũng khá bức xúc trước hành động đốt pháo sáng diễn ra ở sân Hàng Đẫy khi Nam Định làm khách của Hà Nội FC ở vòng 22 V.League 2019.
* Nữ CĐV dự khán trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định gặp tai nạn pháo sáng, bị bỏng nặng lưu huỳnh vào tận xương. Dự kiến sẽ phải trải qua 2 lần mổ
Sau khi gặp tai nạn pháo sáng khi dự khán trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định, nữ CĐV không may mắn đã được đưa thẳng đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Theo thông tin mới nhất, tình hình nữ CĐV khá nghiêm trọng.
Cụ thể, cô bị bỏng nặng lưu huỳnh vào tận xương. Dự kiến sẽ phải trải qua 2 lần mổ. Nữ CĐV này có tên Huyền Anh, đang là phóng viên báo Nhi Đồng. Sau khi trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định kết thúc, trung vệ Duy Mạnh và Chủ tịch Nguyễn Trọng Chiến của Hà Nội đã lập tức có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn để thăm hỏi nữ CĐV gặp tai nạn.

Vết thương của nữ CĐV bị trúng pháo sáng rất nặng.
Chưa dừng lại ở việc đốt pháo sáng khiến nữ CĐV bị thương, các CĐV Nam Định còn hành hung một chiến sỹ cảnh sát cơ động và khiến cho chiến sỹ này cũng đang phải nhập viện cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn. Hiện tình trạng sức khoẻ của chiến sỹ cảnh sát cơ động vẫn chưa xác định.
* Việc đốt pháo sáng sẽ gây ảnh hưởng đến trận đấu cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn.
Trong trường hợp cổ động viên đốt pháo sáng thì không những cổ động viên bị xử lý đối với hành vi vi phạm mà Ban tổ chức giải đấu và câu lạc bộ/đội tuyển quốc gia của vận động viên đó cũng sẽ chịu các hình thức xử phạt từ Liên đoàn thể thao theo các quy định về kỷ luật, điều lệ tổ chức giải đấu.
Nếu cổ động viên đốt pháo sáng trên sân bóng đá thì căn cứ Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung 2018), trách nhiệm thuộc về các đối tượng sau:
“Điều 68. Vi phạm công tác tổ chức
2. BTC trận đấu để xảy ra sự việc đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ hoặc để xảy ra các sự việc khác trong sân vận động gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người khác, thì sẽ bị phạt tiền 20.000.000 đồng.
a) Phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong các trường hợp sau:
- Vi phạm nhiều lần trong trận đấu.
- Vi phạm liên tục, kế tiếp trong nhiều trận đấu.
b) Vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì bị xử lý bằng hình thức thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.
Nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật như trên. "

Điều 5. Các hình thức kỷ luật
2. Đối với tập thể, tổ chức:
h) Buộc phải thi đấu trên sân không có khán giả hoặc trong một số điều kiện khác.
g) Buộc phải thi đấu trên sân trung lập”.
Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 18. AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.
* Pháo sáng được tạo ra để trở thành một công cụ báo tín hiệu trong trường hợp gặp nạn trên biển hoặc đất liền. Đến ngày nay, pháo sáng len lỏi vào nhiều SVĐ bóng đá trên thế giới với chức năng hoàn toàn khác.
Pháo sáng không bị dập tắt dễ dàng vì được thiết kế để thích ứng với môi trường nước. Không những thế, loại pháo này có thể cháy tới nhiệt độ 1600 độ C (nhiệt độ nóng chảy của thép), có loại lên đến 3000 độ C. Chưa dừng lại ở đó, khói được tạo ra từ pháo sáng cũng rất nguy hiểm và không nên hít vào, với những người bị hen suyễn, khói từ pháo sáng sẽ khiến họ trở nên khó thở nhanh chóng.
Ở Anh, đem pháo sáng, bom khói hoặc pháo hoa vào sân được coi là hành động vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn hành vi này, nhà chức trách đưa ra những hình thức xử lý khác nhau, nặng nhất là cấm đến sân trong khoảng thời gian dài hoặc phạt tù. Ở Scotland, một người vi phạm điều trên có thể bị phạt tù 3 tháng.
Tuy nhiên, những người sử dụng pháo sáng tại sân vận động bóng đá thường vô tư mà không ý thức được tác hại của nó. Với họ đó có thể là niềm vui nhưng với người khác đôi khi lại trở thành sự khó chịu và gây nguy hiểm cho người xung quanh.
Peter McLaughlin, đội trưởng đội an ninh của Liên đoàn bóng đá Scotland nói về vấn đề này: "Tôi không nghĩ rằng những người tham gia vào hành vi sử dụng các loại pháo sáng, pháo khói đánh giá được đầy đủ những nguy hiểm của vật liệu này đối với bản thân họ và cả những người xung quanh".
Nhiều loại pháo sáng, pháo khói được CĐV sử dụng trên khắp thế giới, trong đó phổ biến nhất là pháo sáng loại chuẩn, pháo sáng dành cho hải quân và pháo khói thông thường. Ở Việt Nam, những nhóm CĐV quá khích thường sử dụng pháo sáng loại chuẩn.
- Pháo sáng loại chuẩn: Giá ~ 120.000 đồng, cháy trong 60 giây. Nhiệt độ cực đại 1600 độ C. Có thể gây cháy quần áo trong vài giây, gây bỏng cấp độ 4 vào cơ hoặc xương.
- Pháo sáng của hải quân: Giá ~ 150.000 đồng, cháy trong 90 giây. Nhiệt độ cực đại 2200 độ C, đủ làm tan chảy thép, không thể bị dập tắt bởi nước thông thường.
- Pháo khói: Giá ~ 120.000 đồng, phát ra một lượng khói lớn, tạo thành bởi các hóa chất độc cao. Nếu hít vào nhiều lần sẽ có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến hô hấp.
* 4 trường hợp sau đây có thể khiến những người từng thích đốt pháo sáng trong sân nên suy nghĩ lại về hành động của mình.
Năm 1992, Guillem Lazaro (13 tuổi), người Tây Ban Nha, qua đời vì một quả pháo sáng phát nổ ngay trước ngực tại 1 SVĐ ở Barcelona.
Năm 1993, ông John Hill (67 tuổi) qua đời sau khi bị trúng một quả pháo sáng dùng trong hải quân ở trận Xứ Wales gặp Romania. Hai người đàn ông sau đó đã thừa nhận tội giết người và bị bắt giam.
Năm 2013, một cậu bé 14 tuổi qua đời vì một quả pháo sáng phát nổ trong trận đấu của đội Corinthians.
Năm 2015, thủ môn Igor Akinfeev của Nga bị ném pháo sáng vào đầu trong trận đấu giữa Montenegro và Nga.
Minh Triều (tổng hợp)