Trước thềm vận hành chính quyền hai cấp

23/06/2025 - 12:42

BDK.VN - Ngày 1-7-2025, tỉnh chính thức chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp với tên gọi mới là tỉnh Vĩnh Long. Hiện các cấp, các ngành của tỉnh đã và đang gấp rút hoàn thành nhiều nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng. Tình hình kinh tế tăng trưởng ổn định, công tác an sinh được chăm lo toàn diện, chính quyền vận hành hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô rộng mở và kỳ vọng lớn lao.

Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 trong tháng 8-2025 đưa vào khai thác trước ngày 2-9-2025. 

Tập trung công tác chuẩn bị

Thông tin tại hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Trong những ngày còn lại của tháng 6-2025, tỉnh tập trung cao độ để hoàn tất các nhiệm vụ trọng tâm trước khi chính quyền mới tỉnh Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động. Các địa phương trong tỉnh phối hợp với Vĩnh Long và Trà Vinh khẩn trương hoàn thiện phương án nhân sự, tổ chức bộ máy, chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố cấp ủy vào ngày 30-6-2025 và vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp từ ngày 1-7-2025.

Ngày 12-6-2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Vĩnh Long. Sau khi sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên là 6.296,20km²; quy mô dân số là 4.257.581 người.

Tiếp đó, ngày 16-6-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1687/NQ‑UBTVQH15 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long năm 2025. Sau khi sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 124 ĐVHC cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường. Trong đó, có 101 xã và 19 phường (Bến Tre 148 còn 48 (5 phường), Trà Vinh 104 còn 41 (6 phường), Vĩnh Long 105 còn 35 xã (8 phường)). Có 4 xã giữ nguyên không thực hiện sáp nhập: Long Hòa (Châu Thành), Đông Hải, Long Vĩnh, Hòa Minh.

Việc sáp nhập được thực hiện đồng bộ với quá trình kiện toàn cấp ủy, tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã. Các quyết định kết thúc hoạt động của cấp ủy cấp huyện, xã kết thúc vào ngày 30-6-2025; thành lập cấp ủy xã mới hoạt động từ 1-7-2025 song hành cùng hoạt động tỉnh Vĩnh Long mới.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, tỉnh triển khai mạnh mẽ chủ trương phân cấp, phân quyền, giao thẩm quyền cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp chính quyền xã, tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn cho người dân. Đồng thời, HĐND đã ban hành nghị quyết bãi bỏ 22 đồ án quy hoạch đô thị không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sử dụng đất và triển khai quy hoạch mới phù hợp thực tiễn.

Sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là thay đổi mô hình hành chính, mà còn là thời điểm khởi đầu cho một tầm nhìn phát triển dài hạn. Việc sáp nhập địa giới hành chính sẽ mở ra không gian phát triển mới, giúp khai thác tốt hơn tiềm năng vùng. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá: “Chúng ta không mất đi điều gì, mà đang tiến tới một vị thế cao hơn. Tên gọi có thể thay đổi, nhưng truyền thống và bản sắc vẫn còn nguyên vẹn”.

Tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình chính quyền mới. Cùng với đó là việc triển khai mô hình tổ chức các hội, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với định hướng tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Về cơ sở vật chất, tỉnh đã có phương án bố trí các trụ sở cơ quan, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt. Trong giai đoạn đầu, nhiều sở, ngành vẫn tiếp tục làm việc tại Bến Tre để hỗ trợ chính quyền các xã mới thành lập, bảo đảm không gián đoạn công việc phục vụ nhân dân.

Kinh tế tăng trưởng khá

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,18%, tiệm cận chỉ tiêu đề ra là 8%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.987,4 tỷ đồng (62,5% dự toán), tăng 10,67%; thu nội địa đạt 3.810 tỷ đồng, tăng 7,05%; thu xuất nhập khẩu đạt 40,9 tỷ đồng, tăng 5,97%. Có 15/19 khoản thu đạt hoặc vượt tiến độ.

Dừa xiêm gọt vỏ xuất khẩu tại Công ty TNHH XNK Trái cây Mêkong. Ảnh: Cẩm Trúc

Toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - một nhiệm vụ chính trị quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi thực hiện chương trình từ 2024 đến nay, Bến Tre đã vận động 163 tỷ đồng để xây dựng 4.049 căn nhà (xây mới 3.450 căn nhà, sửa chữa 590 căn nhà). Trong đó, có 540 căn cho hộ người có công, 1.958 căn cho hộ nghèo, 718 căn cho hộ cận nghèo, 826 căn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đóng góp của các hộ gia đình khoảng 20 tỷ đồng và 18.000 ngày công lao động của các lực lượng hỗ trợ.

Đặc biệt, sau 45 ngày thực hiện cao điểm tăng tốc phát động “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” (từ 15-5 đến 30-6-2026), toàn tỉnh đã hoàn thành 1.947 căn cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với kinh phí 99,12 tỷ đồng, trong đó ngân sách 69,63 tỷ đồng, ngoài ngân sách 29,49 tỷ đồng. Trước khi nhập tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

“Những kết quả trên đã minh chứng, khi chủ trương đúng, hợp lòng dân, sẽ nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng rộng khắp từ hệ thống chính trị và toàn xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng đạt kết quả nổi bật. Đến nay, tỉnh có 124/132 xã đạt chuẩn NTM (huyện Ba Tri còn 8 xã), trong đó, 54 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 28 xã đạt NTM kiểu mẫu; các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú đạt chuẩn huyện NTM, TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Chợ Lách đạt huyện NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trước 1 năm.

Ưu tiên hạ tầng giao thông, điện lực, y tế

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đặc biệt nhấn mạnh 3 lĩnh vực trọng điểm cần tập trung đầu tư trong giai đoạn đầu của tỉnh mới: hạ tầng giao thông, điện lực và y tế. Đối với giao thông, tỉnh đang tích cực kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến kết nối ven biển, các cây cầu chiến lược như cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại, cầu Tân Phú. Những công trình này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn kết nối hiệu quả với các tỉnh Đồng Tháp.

Trong lĩnh vực điện lực, tỉnh đã hoàn thành 7/8 công trình trọng điểm do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư. Công trình còn lại đang được tập trung giải phóng mặt bằng để khánh thành trong tháng 6-2025, tạo nền tảng cho việc đầu tư các tuyến đường điện 110 kV phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Y tế cũng là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bệnh viện ODA Hàn Quốc tại tỉnh - một dự án đã được chuẩn bị gần 10 năm - đang được đẩy nhanh tiến độ, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn tỉnh mới hình thành và đi vào hoạt động.

Thời khắc chuyển mình của tỉnh không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn là cơ hội vàng để bứt phá. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực - từ tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội, đến hạ tầng thiết yếu - tỉnh Vĩnh Long mới được kỳ vọng sẽ trở thành địa phương năng động, hiện đại, phát triển toàn diện.

 “Từ 1-7-2025, cả nước từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành; trong đó, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long nhập lại thành tỉnh Vĩnh Long với diện tích tự nhiên 6.296,2km²; quy mô dân số là 4.257.581 người. Việc thay đổi tên gọi không làm phai mờ truyền thống, mà chỉ mở ra không gian phát triển lớn hơn. Quan trọng là chúng ta phải thống nhất nhận thức và hành động, cùng hướng về một tương lai phát triển mạnh mẽ”.

(Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN