Hà Nội FC không hài lòng kết quả hòa TP. Hồ Chí Minh

27/07/2019 - 08:31

Trận đối đầu giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội FC diễn ra vào tối 26-7-2019, vòng 18 V.League 2019, đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế độc tôn trên bảng xếp hạng V.League với 1 điểm nhiều hơn Hà Nội FC.

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC cho rằng, tình huống TP. Hồ Chí Minh được hưởng phạt góc dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở vòng 18 V.League 2019 bóng vẫn chưa hết đường biên.

“Tôi không quan sát kỹ những tình huống đó. Ban huấn luyện cần phải xem lại băng hình để đánh giá. Chỉ có tình huống cuối cùng là trọng tài cho TP. Hồ Chí Minh được hưởng quả phạt góc thì theo như các cầu thủ báo cáo lại, tình huống đó bóng vẫn trong cuộc. Nhưng chúng tôi phải chờ xem lại tình huống”, ông Tuấn phát biểu.

Ảnh: Bình An.

Ảnh: Bình An.

Trợ lý của HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thất vọng về kết quả hòa 2-2 trước đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh: “Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, kịch tính và căng thẳng. Đúng là trận đấu chờ đợi của khán giả, cũng như giải đấu. Tỷ số 2-2 tôi cho rằng Hà Nội FC đã thiếu may mắn. Chúng tôi có cơ hội kết thúc trận đấu với tỷ số tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, Hà Nội FC phải chấp nhận cuộc chơi”.

Ba trong bốn trận đấu vừa qua, Hà Nội đã bị thủng lưới ngay những phút cuối trận. Trận hòa đáng tiếc này khiến đội bóng Thủ đô đang có 34 điểm và vẫn kém chính TP. Hồ Chí Minh một điểm trên bảng xếp hạng.

Ông Tuấn cho rằng, giải đấu vẫn còn 8 vòng đấu nữa và còn sớm để đánh giá khả năng bảo vệ chức vô địch của đội nhà.

“Cơ hội được chia đều cho tất cả chứ không riêng gì hai đội Hà Nội FC và TP. Hồ Chí Minh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

*Ở trận đấu sớm của Vòng 18 V.League hôm nay, CLB Becamex Bình Dương đã xuất sắc đánh bại Hải Phòng 2-0 để thoát khỏi cơn khát chiến thắng kéo dài dai dẳng suốt 4 vòng liên tiếp.

 

Bảng xếp hạng vòng 18 V.League 2019:

#

Đội bóng

PI

W

D

L

F

A

GD

Pts

1

TP Hồ Chí Minh

18

10

5

3

27

18

9

35

2

Hà Nội FC

18

9

7

2

35

19

16

34

3

Than Quảng Ninh

17

8

4

5

30

23

7

28

4

Thanh Hóa

17

6

7

4

31

28

3

25

5

SHB Đà Nẵng

17

6

5

6

23

22

1

23

6

Sông Lam Nghệ An

17

5

8

4

17

16

1

23

7

Becamex Bình Dương

18

6

5

7

21

22

-1

23

8

Viettel

17

7

2

8

15

21

-6

23

9

Nam Định

17

6

4

7

21

21

0

22

10

Hải Phòng

18

6

4

8

23

31

-8

22

11

Sài Gòn

17

5

5

7

23

28

-5

20

12

HAGL

17

5

4

8

23

29

-6

19

13

Quảng Nam

17

4

6

7

24

24

0

18

14

Sanna Khánh Hoà

17

3

4

10

19

30

-11

13
 

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN