Hạ viện Mỹ quyết định điều tra luận tội Tổng thống Trump

25/09/2019 - 06:51

Trong tuyên bố ngày 24-20199, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết sẽ mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cáo buộc Tổng thống Trump hối thúc ông Zelensky mở cuộc điều tra về hoạt động của con trai ông Biden ở Ukraine, nhằm gây tổn hại cho uy tín của ông Biden trong cuộc vận động tranh cử sắp tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Hạ viện có khả năng đưa ra nghị quyết vào ngày 25-9-2019 lên án các nỗ lực bị cáo buộc của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép buộc các viên chức Ukraine mở cuộc điều tra về cựu Phó tổng thống Joe Biden để đổi lấy hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự của Hoa Kỳ. Nghị quyết sẽ không kêu gọi luận tội của Trump, tuy nhiên, nghị quyết sẽ là nền tảng cho thủ tục luận tội

Đây sẽ là cuộc điều tra luận tội đầu tiên tại Quốc hội kể từ cuộc điều tra năm 1998 đối với Tổng thống Bill Clinton về tội khai man và cản trở công lý liên quan đến mối quan hệ của ông với thực tập sinh tại Nhà Trắng, bà Monica Lewinsky.

P. Nghi (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN