Hai phe phái đối địch ở Palestine là Fatah và Hamas hôm 23/3 đã kí một thỏa thuận do Yemen bảo trợ, cam kết sẽ khôi phục các cuộc đối thoại trực tiếp sau nhiều tháng căng thẳng. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về tương lai của Dải Gaza và Bờ Tây.
"Chúng tôi, các đại diện của Fatah và Hamas, nhất trí theo lấy sáng kiến Yemen làm khuôn khổ để nối lại đối thoại giữa hai phong trào, nhằm đưa tình hình Palestine trở lại những gì đã có trước khi xảy ra sự cố Gaza", trích tuyên bố của hai đoàn đại biểu Fatah và Hamas sau các cuộc gặp tại Sanaa.
 |
|
Nhà đàm phán Hamas Moussa Abu Marzouk (trái) bắt tay quan chức Fatah Azzam al-Ahmed sau lễ kí kết Tuyên bố Sanaa trước sự chứng kiến của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh (giữa) (Ảnh Reuters) |
Nội dung Tuyên bố Sanaa được kí kết giữa nhà đàm phán Hamas Moussa Abu Marzouk và quan chức Fatah Azzam al-Ahmed cũng khẳng định "sự thống nhất của người dân, lãnh thổ và giới chức trách Palestine".
Tháng 6/2007, Hamas đã dùng vũ lực trục xuất các lực lượng trung thành với Tổng thống Abbas ra khỏi Dải Gaza và thâu tóm toàn bộ vùng đất này. Bạo lực đã đẩy Palestine vào tình trạng chia rẽ vì hai phong trào đối địch tranh giành quyền lực và ảnh hưởng đối với 4 triệu người dân đang sinh sống ở hai vùng đất bị chia cắt bởi Israel.
Abu Marzouk, thành viên đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 1/2006, phát biểu: "Chúng tôi coi lễ kí kết Tuyên bố Sanaa như sự khởi đầu mới của một giai đoạn mới".
Tranh cãi
Tuy nhiên, tranh cãi dường như lại nổ ra vài giờ sau lễ kí kết thỏa thuận. Văn phòng của lãnh đạo Phong trào Fatah - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ra tuyên bố khẳng định Hamas phải chấp nhận chấm dứt việc kiểm soát Dải Gaza trước khi bất cứ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra.
 |
| Ảnh National Geographic |
Hamas đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố trên. "Phát biểu của Fatah phản ánh sự thiếu quan tâm đến đối thoại của tổng thống. Nó tạo ra ấn tượng rằng chữ kí của nhóm (vào thỏa thuận) không có