
Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Seoul, ngày 4-3-2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo đó, ngày 3-6 sẽ được lựa chọn làm thời điểm để tiến hành cuộc bầu cử lựa chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol – người đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chính thức luận tội và bãi nhiệm cách đây ít ngày.
Tuy nhiên, chia sẻ với Yonhap, một quan chức cấp cao chính phủ Hàn quốc nói rõ thêm rằng quyền Tổng thống Han Duck-soo sẽ phải chính thức xác nhận thời điểm này trong cuộc họp Nội các dự kiến diễn ra vào ngày 8-4.
"Do tầm quan trọng của vấn đề này, cũng như việc xác nhận ngày bầu cử là một ngày nghỉ lễ tạm thời nên quyết định sẽ được thông qua trong cuộc họp Nội các", vị quan chức này cho biết.
Theo quy định hiện hành, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi Tòa án Hiến pháp phế truất ông Yoon tính từ ngày 4-4 tuần trước khi đã nỗ lực ban hành thiết quân luật bất thành.
Nếu thời điểm trên được xác nhận, các ứng cử viên sẽ phải đăng ký trước ngày 11-5 và thời gian vận động chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 12-5. Luật pháp Hàn Quốc cũng yêu cầu một quan chức nước này muốn tranh cử tổng thống phải từ chức ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử, đồng nghĩa với việc hạn chót để từ nhiệm là ngày 4-5.
Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không có giai đoạn chuyển giao quyền lực.
Các ứng viên cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc
Để lựa chọn ứng cử viên tổng thống, các đảng chính trị tại Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ trong vài tuần tới.
Ông Lee Jae Myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, hiện là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc. Đảng của ông Lee ủng hộ việc tăng thuế đối với tầng lớp giàu có và các tập đoàn lớn nắm giữ vai trò chi phối nền kinh tế Hàn Quốc. Ông Lee cũng theo đuổi đường lối được đánh giá là mang tính chất hòa giải hơn trong mối quan hệ với quốc gia láng giềng Triều Tiên – một quan điểm có thể phù hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các đối thủ nặng ký của ông Lee gồm có Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon và cựu lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong Hoon. Cả hai nhân vật trên đều lên tiếng phản đối việc ban hành lệnh thiết quân luật của ông Yoon. Bên canh đó, ông Oh còn đượng xem là người ủng hộ việc nới lỏng quy định trong tái phát triển nhà ở và ủng hộ việc Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân riêng.
Những thách thức lớn đối với tân Tổng thống Hàn Quốc
Vị Tổng thống mới của Hàn Quốc sẽ phải chèo lái một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và cán cân an ninh khu vực. Người chiến thắng phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống quyền lực hiện tại – điều mà đang khiến quốc gia này dễ bị tổn thương hơn cả trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump bắt đầu một làn sóng thương mại bảo hộ và Triều Tiên ngày càng xích lại gần hơn với Nga.
Tổng thống mới cũng cần thể hiện khả năng đàm phán với Mỹ để giảm thiểu tác động của các hàng rào thuế quan đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đồng thời đảm bảo Washington vẫn cam kết mạnh mẽ ủng hộ đồng minh trên bán đảo Triều Tiên của mình. Nhà lãnh đạo tiếp theo cũng sẽ phải thúc đẩy đoàn kết quốc gia và thúc đẩy chính sách vực dậy nền kinh tế, tránh rơi vào tình trạng bế tắc nghị trường như dưới thời ông Yoon.
Một nhà lãnh đạo xuất sắc của Hàn Quốc sẽ giúp đất nước này thoát khỏi tình trạng chia rẽ chính trị kéo dài, khôi phục tăng trưởng kinh tế và chứng minh rằng Hàn Quốc có thể vượt qua chu kỳ lãnh đạo kết thúc bằng tranh cãi, luận tội hoặc thậm chí là tù tội.
Trong một động thái liên quan, ngày 6-4, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đã đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp cùng thời điểm với cuộc bầu cử tổng thống sớm.
Phát biểu trong buổi họp báo tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nêu rõ việc sửa đổi Hiến pháp là cần thiết để củng cố hơn nữa các trụ cột phân quyền nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất quốc gia.
Hàn Quốc đã sửa đổi Hiến pháp 9 lần kể từ năm 1948, khi chính phủ nước này được thành lập. Lần cuối cùng, Hiến pháp Hàn Quốc được sửa đổi là năm 1987, xác lập chế độ tổng thống nhiệm kỳ 5 năm thông qua bầu cử trực tiếp và không được tái cử. Các nỗ lực nhằm sửa đổi Hiến pháp đều đã thất bại do sự phân chia quyền lực chính trị giữa tổng thống có quyền lực mạnh và quốc hội bị chia rẽ.
Theo luật, Tổng thống hoặc Quốc hội Hàn Quốc có quyền đề xuất sửa đổi Hiến pháp và phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ cũng như giành được đa số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc sau đó, với hơn 50% tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.
Nguồn: Báo Tin Tức