
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Tiếp tục quan tâm chăm lo
Đầu tháng 8-2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2024).
Đoàn đã đến thăm hộ bà Đỗ Thị Mười, 82 tuổi, ngụ Ấp 4, xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Hộ bà Mười có 6 người con (5 trai, 1 gái) bị bệnh, không bình thường. Cả gia đình 7 người sống nhờ vào trợ cấp xã hội hàng tháng chỉ vài triệu đồng. Hình ảnh cụ bà mái tóc bạc trắng, ốm, sống cùng những người con ngơ ngác khiến ai cũng xót xa.
Anh Võ Văn Hiếu, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, làm nghề chạy xe hoa lâm. Vợ anh ở nhà chăm sóc hai người anh em của anh Hiếu là nạn nhân chất độc da cam. Cha mẹ anh Hiếu đã mất sớm. Mấy chục năm qua, kinh tế của gia đình đè nặng lên đôi vai của anh Hiếu nhưng anh vẫn vui vẻ không than vãn.
Tại tỉnh, tính đến tháng 1-2024, có 3.511 người hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Toàn tỉnh có hơn 20 ngàn người là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Trong đó, hội viên là nạn nhân da cam 3.511 người.
6 tháng đầu năm 2024, hội đã thực hiện công tác xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ cho hội viên, với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Trong đó, có việc vận động hỗ trợ hàng tháng cho nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn, nuôi dưỡng 26 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại nhà nuôi dưỡng bán trú xã Phú Đức, huyện Châu Thành; duy trì 1 phòng tập phục hồi chức năng.
Nhằm tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2024) và Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (tháng 8-2024), hội đã ban hành kế hoạch thực hiện. Trong đó, có một số chỉ tiêu như: Vận động 5 ngàn suất quà trao tặng nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khó khăn khác. Tiếp tục vận động nguồn lực nuôi dưỡng 800 nạn nhân chất độc da cam nghèo, khuyết tật tại cộng đồng. Vận động xây dựng ít nhất 5 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Vận động hỗ trợ ít nhất 1 ngàn suất học bổng và học phẩm cho con em gia đình nạn nhân da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em Võ Thị Thủy cho biết: Hội luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về hậu quả cho chất độc da cam gây ra. Kịp thời tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục đề nghị hưởng chính sách cho hội viên đủ điều kiện, quan tâm thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên.
Thực hiện chế độ, chính sách
Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi, nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Trong đó, có nhiệm vụ thứ 2 đã nhấn mạnh “Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam đang định cư ở nước ngoài; chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975 nhưng chưa đủ thời gian được cấp Huy chương”.
Đến nay, cả nước có hơn 9,2 triệu người có công. Trong đó, có hơn 400 ngàn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; hàng triệu người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Cùng với đó, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường cũng có chuyển biến mạnh mẽ; nhất là việc tẩy độc ở các điểm tồn lưu nhiều chất độc dioxin như các sân bay: Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát (Bình Định) và ASO (Thừa Thiên Huế)...
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em Võ Thị Thủy vừa đến thăm và tặng quà cho 4 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã Phước Thạnh, Phú Túc, Tường Đa và Sơn Hòa, huyện Châu Thành. Mỗi gia đình được nhận 3 triệu đồng tiền mặt, 20 ký gạo và 1 giỏ bánh. |
Bài, ảnh: Thạch Thảo