
Bà Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại buổi giám sát huyện Giồng Trôm về thực hiện Đề án sinh kế. Ảnh: T.Thảo
Ngày 28-8-2018, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) tại xã Thạnh Phú Đông và UBND huyện Giồng Trôm.
Toàn huyện Giồng Trôm có 1.693 hộ tham gia Đề án sinh kế. Sau 2 năm thực hiện sinh kế, khởi nghiệp, hiện huyện có 852 hộ đã thoát nghèo, số còn lại sẽ tiếp tục thực hiện đến năm 2020. Qua hoạt động giám sát nổi lên một số vấn đề: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh không còn tiền để giải ngân cho các em đã phỏng vấn xuất khẩu lao động đậu để đóng phí đi. Người dân thiếu thông tin về Đề án, chưa đề ra kế hoạch thực hiện sinh kế cụ thể và không ghi chép nhật ký chi tiêu. Không có kinh phí hỗ trợ, không có công tác phí cho cán bộ theo dõi đề án sinh kế.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, huyện Giồng Trôm đã tập trung rất cao trong thực hiện Đề án sinh kế trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện cần quan tâm tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân, giúp người dân hiểu việc tham gia Đề án sinh kế không chỉ giúp hộ gia đình có thu nhập ổn định mà còn trang bị kỹ năng kiểm soát chi tiêu, kỹ năng lập kế hoạch và khả năng phát triển sản xuất thực hiện kế hoạch sinh kế.
Xã Thạnh Phú Đông có 141 hộ tham gia Đề án sinh kế (năm 2016, xã có 381 hộ nghèo, 59 hộ cận nghèo), đến năm 2017, xã có 76 hộ thoát nghèo. Được biết, Thạnh Phú Đông và Hưng Phong là hai xã điểm giảm nghèo của huyện.
T. Thảo