Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện

15/04/2024 - 05:51

BDK - Thực hiện Đề án thí điểm an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản hướng dẫn trong hệ thống dọc của Mặt trận và chọn xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm) thí điểm thực hiện mô hình hỗ trợ công tác ASXH toàn diện. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, xã đã giảm 61 hộ nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,82%.

Mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện giúp Tân Lợi Thạnh hoàn thành những tuyến đường dân sinh đạt 100% theo kế hoạch giai đoạn 2022 - 2025.

Mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện giúp Tân Lợi Thạnh hoàn thành những tuyến đường dân sinh đạt 100% theo kế hoạch giai đoạn 2022 - 2025.       

Cách làm hay, hiệu quả

Ấp Tân Lợi có tỷ lệ hộ nghèo khá cao nhưng từ khi thực hiện mô hình hỗ trợ công tác ASXH toàn diện, ấp kéo giảm số hộ nghèo đáng kể, chỉ tính riêng trong năm 2023 đã giảm 8 hộ nghèo. Trưởng ấp Tân Lợi Nguyễn Văn Lâm cho biết, đầu năm 2023, ấp có 26 hộ nghèo, đến cuối năm, qua bình xét ấp giảm 8 hộ, hiện ấp còn 18 hộ, chiếm tỷ lệ 6,8%. Dự kiến năm 2024, Tân Lợi sẽ tiếp tục hỗ trợ 6 hộ thoát nghèo.

Theo Trưởng ấp Tân Lợi Nguyễn Văn Lâm: Để đạt chỉ tiêu đề ra, ấp rà soát lập danh sách các hộ nghèo đăng ký tham gia các lớp học nghề do xã tổ chức, giới thiệu việc làm, tham gia lao động trong, ngoài địa phương để tăng thu nhập cho hộ gia đình. Tranh thủ vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết.

Cũng như Tân Lợi, ấp Giồng Lực có những cách làm hay trong thực hiện mô hình hỗ trợ công tác ASXH toàn diện. Trưởng ấp Giồng Lực Nguyễn Văn Thắng cho biết: Năm 2023, ấp có 22 hộ nghèo, qua bình nghị cuối năm ấp còn 15 hộ, đạt tỷ lệ 3,7%. Đạt kết quả này, hàng năm sau khi tiếp thu kế hoạch triển khai thực hiện mô hình, ấp tham mưu chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai đến các tổ chức đoàn thể ấp và chọn hộ nghèo để tham gia sinh kế. Thực hiện phương châm “Cộng đồng chăm lo cộng đồng - Gia đình, dòng họ làm điểm tựa cho người nghèo phát triển”, ấp chọn hộ anh Huỳnh Văn Hai để hỗ trợ thoát nghèo.

“Nhà có 3 nhân khẩu, hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khá vất vả. Thấy được hoàn cảnh, ấp tạo điều kiện giới thiệu tôi tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để chăn nuôi. Cùng với đó, được người thân cho mượn vốn làm chuồng nuôi dê, anh em trong nhà có đất trồng dừa, mình xin trồng xen cỏ nuôi dê. Bản thân đi làm mướn để có thêm thu nhập ổn định cho gia đình. Nhờ sự hỗ trợ từ ấp, người thân trong gia đình, dòng họ, sự nỗ lực vươn lên của bản thân, đến cuối năm 2023, tôi được bình xét thoát nghèo”, anh Huỳnh Văn Hai chia sẻ.

“Phát huy thành quả đạt được nhằm tiếp tục lan tỏa phương châm “Cộng đồng chăm lo cộng đồng - Gia đình, dòng họ làm điểm tựa cho người nghèo phát triển”, năm 2024, ấp Giồng Lực tiếp tục chọn hộ anh Trần Văn Ngài để đầu tư các nguồn vốn, tạo điều kiện giới thiệu việc làm phấn đấu đến cuối năm 2024 thoát nghèo”, Trưởng ấp Giồng Lực Nguyễn Văn Thắng thông tin thêm.

Chủ tịch UBND xã Tân Lợi Thạnh Lê Chí Linh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả mô hình hỗ trợ công tác ASXH toàn diện, thời gian qua, địa phương đã hỗ trợ 7 hộ gia đình thoát nghèo bền vững trên địa bàn 7 ấp. Ngoài ra, Tân Lợi Thạnh còn tập trung phát huy nội lực của xã, qua giới thiệu việc làm cho người dân trong độ tuổi lao động tham gia làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn.

Nhiều hộ thoát nghèo bền vững

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lợi Thạnh Lê Văn Đức cho biết: Tân Lợi Thạnh là xã nghèo của huyện Giồng Trôm, toàn xã có 2.302 hộ dân với 8.483 nhân khẩu; diện tích tự nhiên 1.209ha, nhân dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có 88 hộ nghèo, tỷ lệ 3,82% với 260 nhân khẩu, 24 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,04% với 78 nhân khẩu. Về kinh tế - xã hội, đường giao thông nông thôn theo quy hoạch chưa được bê-tông trên địa bàn xã là 16.890m, trong đó quy hoạch 3m là 13.790m, quy hoạch 2m là 3.100m.

Qua 2 năm thực hiện mô hình hỗ trợ công tác ASXH toàn diện, xã tập trung thực hiện các chính sách về ASXH toàn diện. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giao thông nông thôn, chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách người có công.

Chủ tịch UBND xã Tân Lợi Thạnh Lê Chí Linh cho biết: Trong năm 2023, xã đã chi quà lễ 27-7, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 197 suất, tổng số tiền trên 275,8 triệu đồng. Phối hợp với UBND huyện thăm, tặng quà 4 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại xã số tiền 4 triệu đồng. Hỗ trợ 80 phần quà cho gia đình chính sách nhân dịp 27-7-2023 với tổng kinh phí 34,5 triệu đồng. Xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 470 triệu đồng, hiện tại đang hỗ trợ xây dựng 3 căn căn nhà tình nghĩa chờ bàn giao. Xây dựng 18/3 cây cầu, đạt 600% so với nghị quyết với tổng chiều dài 287m, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ 21 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 300 ngàn đồng/tháng với tổng kinh phí 75,6 triệu đồng/năm.

“Trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, UBND xã có kế hoạch phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo. Đặt hàng với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động hỗ trợ giảm nghèo, thực hiện ASXH, xóa nhà tạm, xây dựng giao thông nông thôn… Là tổ chức gần dân, sát cơ sở, cán bộ ấp cần nắm, tìm hiểu hoàn cảnh từng đối tượng, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo xã có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững”.

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN