Hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm

23/06/2010 - 08:23

Đầu năm 2010, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu nguồn vốn của “Quỹ Quốc gia về việc làm”, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã căn cứ vào thực trạng và số lượng danh sách điều tra ở từng huyện, thành phố để phân bổ nguồn vốn và cấp phát kịp thời cho từng hộ tại cơ sở.

Nếu tính nguồn vốn được phân bổ từ trước đến nay, ngân hàng đang cho vay 1.912 dự án, trong đó 70% là vay đầu tư vào sản suất nông nghiệp, còn lại vay đầu tư vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp với số tiền 53,4 tỷ đồng. Mỗi năm TW bổ sung nguồn vốn từ 3 đến 4 tỷ đồng nhưng trong năm 2010 TW phân bổ khá hơn, được 4,5 tỷ đồng. Anh Trần Quốc Vũ ở Phòng Nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết, việc thẩm định đối tượng vay được thực hiện công khai dân chủ, khi có đơn xin vay nguồn vốn này, cán bộ Ngân hàng CSXH phụ trách khu vực sẽ phối hợp với cán bộ của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội cùng đoàn thể đến trực tiếp từng hộ xin vay để thẩm định, nếu đúng mục đích thì cán bộ tín dụng sẽ lập hồ sơ dự án, UBND xã, phường sẽ duyệt xác nhận dự án. Hộ vay bao nhiêu thì lập dự án, do nhu cầu của người vay, có người vay chỉ để đầu tư vào sản xuất nhỏ như chăn nuôi trong gia đình thì cần 4 triệu đồng, còn hộ làm tiểu thủ công nghiệp giải quyết được lao động thì vay 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng”. Qua nguồn vốn vay, nhiều hộ làm ăn rất có hiệu quả, như hộ anh Phan Văn Thắng, anh Nguyễn Minh Châu ở Sơn Đông (thành phố Bến Tre) tuy mỗi hộ chỉ được vay 30 triệu đồng (thời hạn vay 24 tháng) vậy mà qua mấy vòng vay, đến nay cả  2 hộ này đã có một trang trại không dưới 80 con heo. Ngoài vốn vay, cũng phải nói đến tính cần kiệm của các anh cùng với sự hỗ trợ của gia đình về công lao động nên việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Anh Vũ cũng đưa xem danh sách những hộ ở Bình Đại, Ba Tri được vay 50 triệu đồng để đầu tư vào may gia công, mỗi hộ vay đã giải quyết được nhiều lao động có việc làm tại chỗ. Cũng nhờ làm ăn có hiệu quả, đúng mục đích nên những hộ này đang được tiếp tục vay vòng 2 (thời hạn 36 tháng). Ở thành phố Bến Tre có Trung tâm tin học Viên Thành vừa được vay 100 triệu đồng để trang bị máy tính dạy nghề, cơ sở kẹo dừa Thiên Long được vay 200 triệu đồng để trang bị một dây chuyền làm kẹo đã giải quyết 10 lao động. Theo Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH, nhờ phối hợp trong việc xét cho vay tín chấp, nên việc thực hiện dự án được bảo đảm chắc chắn, đồng thời việc hoàn vốn và trả lãi có độ tin cậy cao. Hiện nay, nhu cầu vay nguồn vốn “Quỹ Quốc gia về việc làm” là hết sức cần thiết, vì hiện nay đã có gần 3.000 lao động có việc làm nhờ nguồn vốn này. Ngành ngân hàng mỗi năm đều kiến nghị TW phân bổ thêm nguồn vốn để có thêm nhiều hộ được vay và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

          

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN