HLV Park Hang Seo chọn Anh Đức làm trợ lý ĐT Việt Nam

25/05/2022 - 05:27

Cựu tuyển thủ Việt Nam - Nguyễn Anh Đức sẽ làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam.

Theo thông báo từ VFF, Nguyễn Anh Đức có tên trong danh sách Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Thực tế, “lão tướng” 36 tuổi này vẫn đang kiêm nghiệm 2 vai trò ở CLB Long An, tức là vừa làm cầu thủ, vừa là trợ lý trong Ban huấn luyện đội bóng miền Tây. Vào ngày 25-5, Anh Đức sẽ ra Hà Nội để họi quân với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Anh Đức đã lấy bằng A huấn luyện do AFC cấp.

Được biết, Anh Đức vừa vượt qua kỳ sát hạch đầu vào lớp HLV bằng Pro do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trong thời gian sắp tới cùng 15 nhà cầm quân khác. Vậy nên, công việc ở tuyển Việt Nam sẽ giúp ích nhiều cho Anh Đức trước khi anh vào lớp Pro.

Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11-2019. Vào tháng 8-2020, HLV Park Hang Seo từng gọi Anh Đức trở lại đội tuyển để thi đấu các trận ở giai đoạn ba, vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, đến tháng 5-2021, nhà cầm quân người Hàn Quốc gạch anh khỏi danh sách 29 cầu thủ sang UAE để đá ba trận quyết định. Từ đó, Anh Đức không còn trở lại đội tuyển.

Anh Đức xuất hiện trong lực lượng trợ lý của HLV Park Hang Seo

Anh Đức xuất hiện trong lực lượng trợ lý của HLV Park Hang Seo

Trận giao hữu Việt Nam vs Afghanistan sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1-6-2022 trên sân Thống Nhất. HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 tuyển thủ của ĐT Việt Nam sẽ góp mặt trong trận này. 

Hai gương mặt mới lần đầu tiên ĐT Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. Đó là Đó là Trần Đình Khương và Trương Văn Thái Quý. Đình Khương lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và lần gần nhất tiền vệ gốc Khánh Hòa này góp mặt tại đội tuyển cũng đã cách đây tới 5 năm. Trong khi đó, Thái Quý cũng lần đầu lên tuyển kể từ khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Một điểm đáng chú ý khác, tại đợt tập trung lần này, đội tuyển chào đón sự trở lại của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh sau thời gian điều trị hồi phục chấn thương vai gặp phải hồi thi đấu tại AFF Cup 2020.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN