HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam được vinh danh tại Cúp Chiến thắng

16/01/2020 - 07:42

Tại Gala Cúp Chiến thắng 2019, HLV Park Hang-seo đã được vinh danh ở hạng mục HLV nước ngoài của năm, U23 Việt Nam giành giải đồng đội của năm.

HLV Park Hang-seo được vinh danh ở hạng mục HLV nước ngoài của năm. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

HLV Park Hang-seo được vinh danh ở hạng mục HLV nước ngoài của năm. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Tối 15-1-2020, Gala Cúp Chiến thắng 2019 - giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, đã diễn ra tại trường quay ngoài trời, Đài truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty cổ phần Nội dung Thể thao Việt (Đơn vị chủ quản mạng xã hội webthethao.vn) và Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức.

Ở lần thứ 5, giải thưởng được ví như Oscar Thể thao Việt Nam đã đưa thêm danh hiệu Huấn luyện viên nước ngoài của năm, đồng thời nâng số tiền thưởng lên gấp đôi.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã được vinh danh ở hạng mục Huấn luyện viên nước ngoài của năm.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi ông đã giúp bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái những thành công trong năm 2019, đặc biệt là tấm huy chương Vàng SEA Games 30 cùng U23 Việt Nam.

Trọng Hoàng đại diện cho U23 Việt Nam lên nhận giải thưởng. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Trọng Hoàng đại diện cho U23 Việt Nam lên nhận giải thưởng. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Tuy nhiên, do đang bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể có mặt tại buổi lễ vinh danh.

Cùng với thầy Park, với tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam cũng đã được vinh danh ở hạng mục Đội tuyển của năm.

Ở hạng mục Nữ vận động viên của năm, Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua các ứng viên để giành danh hiệu này.

Ánh viên giành giải Nữ vận động viên của năm. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Ánh viên giành giải Nữ vận động viên của năm. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Tại SEA Games 30, Ánh Viên đã thi đấu ấn tượng và giành đến 6 tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành chiến thắng ở hạng mục Nam vận động viên của năm.

Trong năm 2019, ngoài hai tấm huy chương Vàng SEA Games, Huy Hoàng còn đạt chuẩn A để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Các giải thưởng Cúp Chiến thắng 2019

Nam Vận động viên của năm: Nguyễn Huy Hoàng

Vận động viên được yêu mến: Trần Nhật Hoàng

Nữ Vận động viên của năm: Nguyễn Thị Ánh Viên

Vận động viên trẻ của năm: Trần Hưng Nguyên

Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm: Cao Ngọc Hùng

Huấn luyện viên của năm: Trần Văn Sỹ

HLV người nước ngoài của năm: Park Hang-seo

Đội tuyển của năm: U22 Việt Nam

Đồng đội của năm: Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x400m môn điền kinh

Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm: Hình ảnh Phạm Thị Hồng Lệ gục xuống khi về đích.

Thành tựu cống hiến trọn đời: Ông Bùi Tử Liêm

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN