HLV Van Marwijk và HLV Park Hang Seo nói gì trước trận đấu?

14/11/2019 - 07:24

HLV Park Hang Seo và thủ môn Đặng Văn Lâm đã đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự buổi họp báo trước trận đấu với UAE ngày 14-11-2019.

Ông Park đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về tình hình của đội tuyển và đối thủ UAE. Đặc biệt, ông Park nhấn mạnh đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của đội bóng Tây Á cũng như triết lý mà HLV Bert van Marwijk thường áp dụng.

Ông kỳ vọng như thế nào về trận đấu tới và những đánh giá về đối thủ?

HLV Park Hang Seo: Dù trận nào, đội nào, sân khách hay nhà nhưng chúng tôi đều muốn chiến thắng. Còn việc tái ký hợp đồng thì từ tháng 1 năm tới mới bắt đầu nên không ảnh hưởng gì tới trận đấu này với tôi.

Hiện nay, UAE có 2 trận thắng và 1 thua, vì vậy trận gặp Việt Nam mang tính quyết định với họ.

Tôi muốn nói thêm là HLV Marwijk nổi tiếng người Hà Lan khi là Á quân World Cup. Ông còn là HLV của nhiều đội bóng mạnh như Úc và một số CLB, hiểu rõ các cầu thủ Trung Đông. Tôi đang tập trung tìm hiểu về ông ấy. Ông ấy là người ưu tiên chơi phòng ngự, đá phòng ngự phản công, bố trí dày đặc tiền vệ. Ông ấy thích nghiên cứu kỹ để đánh vào điểm yếu của đối thủ.

UAE sẽ chơi tập trung và thời điểm nào đó trong trận sẽ chơi tất tay với chúng ta. Chúng tôi cũng đã xây dựng những phương án ứng phó trước những tình huống xảy ra.

HLV Park Hang Seo tham dự buổi họp báo trước trận gặp UAE.

HLV Park Hang Seo tham dự buổi họp báo trước trận gặp UAE.

UAE có thể hình tốt, hay sử dụng những quả tạt. Văn Lâm sẽ ứng phó như thế nào?

Đặng Văn Lâm: Đội UAE có thể hình tốt, Văn Lâm và BHL có những trao đổi để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai.

Trận thua của UAE vừa rồi trước Thái Lan có làm ông bất ngờ hay không và ông có thay đổi kế hoạch ban đề ra hay không?

HLV Park Hang Seo: Bóng đá là môn thể thao nhiều biến số. UAE thua Thái Lan không phải điều gì đặc biệt cả. Điều đó không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với những phương án chiến thuật phù hợp nhất.

Ông có thể chia sẻ về danh sách 23 cầu thủ cuối cùng và nói thêm về phong độ của Văn Hậu, Công Phượng hay không?

HLV Park Hang Seo: Về bầu không khí và tinh thần của toàn đội đang rất tốt. Hiện nay, có chấn thương (tay) của Đỗ Hùng Dũng nhưng theo bác sĩ thì không ảnh hưởng gì đến thi đấu.

Chúng tôi có 25 cầu thủ và phải gút danh sách 23 thôi, tôi chưa nói chuyện với 2 cầu thủ bị loại nên xin phép không công bố ở đây.

Công Phượng và Văn Hậu đã trở về đội, họ cười nói nhiều, hòa hợp với đồng đội tốt. Có thể ảnh hưởng bởi múi giờ nhưng các bạn ấy đã ngủ đủ 8 tiếng nên không phải vấn đề lớn. Còn sức khỏe thì tốt, nhưng phong độ và cảm giác bóng thì buổi tập hôm nay tôi sẽ theo dõi thêm để quyết định.

Ông từng đánh bại HLV Hiddink người Hà Lan và ông Marwijk cũng người Hà Lan, vậy ông cho đây là cơ sở để chúng ta đánh bại UAE không?

HLV Park Hang Seo: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Tôi và các cầu thủ chỉ là hết sức để thắng mọi trận đấu.

HLV UAE có nói Việt Nam là đội mạnh nhất bảng G, ông có ý kiến như thế nào?

HLV Park Hang Seo: Tôi cảm ơn đánh giá cao của HLV đội UAE nhưng chúng tôi không chủ quan đâu.

Tôi nghĩ ông ấy là người nhiều tính toán, trận này ông ấy sẽ chơi tất tay. Tôi biết UAE vắng số 7,13, 14. Họ chắc chắn chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với chúng ta và ông Marwijk đủ năng lực để tạo nên sự thay đổi ở trận tới. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi phương án đối phó.

Tôi nghĩ, vấn đề về Văn Hậu thì Liên đoàn sẽ có ý kiến sau. Vấn đề này ta tạm bỏ qua khi đang tập trung cho 2 trận đấu tới. Gia đình tôi biết tôi nhạy cảm khi tôi dồn sức cho ĐTQG nên không có gọi điện gì cả.

ĐT Việt Nam sẽ chơi như thế nào dưới thời tiết mưa và đá ra sao nếu UAE cũng chơi phòng ngự phản công?

HLV Park Hang Seo: Khả năng thời tiết xấu là khá thấp nhưng hôm nay trời sẽ dễ đổ mưa hơn.

HLV Marwijk có nói sẽ chơi phòng ngự phản công và theo nghiên cứu thì đó là triết lý của ông ấy, nhưng tôi không quan tâm ông ấy nói gì. Tôi sẽ chuẩn bị riêng cho đội của chúng ta cho trận đấu tới.

* Ông đánh giá như thế nào về HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam?

HLV Van Marwijk: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và từ rất lâu cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Tôi biết mọi thứ về HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên tôi không nghiên cứu về trận đấu giữa Việt Nam và UAE năm 2007.

ĐT UAE tôn trọng tất cả các đối thủ cùng bảng. Theo ý kiến cá nhân, tôi đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bảng G. Chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất ở trận đấu vào ngày mai.

 Ông định sử dụng lối chơi nào khi đối đầu ĐT Việt Nam?

HLV Van Marwijk: Tôi rất ấn tượng với lối chơi của đội tuyển Việt Nam, nó rất đa dạng và khó bắt bài. Chúng tôi đã cử người để theo dõi và phân tích lối chơi của Việt Nam.

HLV UAE đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bảng G.

HLV UAE đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bảng G.

Ông định sử dụng lối chơi nào khi đối đầu ĐT Việt Nam?

HLV Van Marwijk: Tôi rất ấn tượng với lối chơi của đội tuyển Việt Nam, nó rất đa dạng và khó bắt bài. Chúng tôi đã cử người để theo dõi và phân tích lối chơi của Việt Nam.

Ông có biết đến Đoàn Văn Hậu của ĐT Việt Nam?

HLV Van Marwijk: Tôi có biết đến việc Văn Hậu chuyển đến Hà Lan thi đấu.

Vì sao ông chọn Thái Lan là nơi tập luyện trước trận gặp Việt Nam? Việc mất chân sút Ali Mabkhout ảnh hưởng như thế nào đến ĐT UAE?

HLV Van Marwijk: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt trên đất Thái Lan. Việc chọn Thái Lan bởi vì Thái Lan rất gần Việt Nam, có điều kiện thời tiết và múi giờ tương đồng với đất nước các bạn.

Ở trận đại chiến với ĐT Việt Nam, HLV Bert van Marwijk sẽ không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, bởi chân sút số 1 Ali Mabkhout bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, vị chiến lược gia người Hà Lan cho ĐT UAE tập luyện nhiều ngày tại Thái Lan và chỉ di chuyển đến Việt Nam vào lúc 23 giờ ngày 12-11-2019.

Truyền thông UAE nhận định kết quả trận đấu tại Mỹ Đình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của HLV Bert van Marwijk.

Tờ 24.ae viết: "Ông Van Marwijk nhận thức được rằng trận gặp Việt Nam sẽ quyết định số phận của ông ấy, bởi bất kì kết quả tồi tệ nào tại SVĐ Mỹ Đình cũng sẽ khiến vị chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải".

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích