Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

19/08/2021 - 13:03

BDK.VN - Ngày 19-8-2021, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì được xem xét hỗ trợ một số mặt hàng thiết yếu (ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).

Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì được xem xét hỗ trợ một số mặt hàng thiết yếu (ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 5-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động, nhất là người lao động ngoại tỉnh, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng vận động quần chúng nhân dân tổ chức các kênh cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi cho người dân ở các khu vực thực hiện giãn cách xã hội.

Trên cơ sở dự báo diễn biến dịch, chủ động phương án chính sách hỗ trợ tiền ăn (mức tối thiểu 50 ngàn đồng/ngày) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 12, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm ưu tiên đối với nhóm hộ nghèo, người lao động bị giảm sâu về thu nhập, hộ gia đình kinh doanh buôn bán dịch vụ nhỏ, lẻ phải tạm dừng kinh doanh do thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, ngày 11-8-2021, UBND tỉnh cũng có công văn gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre và lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc hỗ trợ tín dụng giúp người dân và doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, hiện toàn tỉnh có 4.359 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó đã có 831 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và 143 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trên tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn và trách nhiệm xã hội, với mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; với phương châm là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre, nghiên cứu và chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục xem xét giảm lãi suất, giãn nợ, cho vay mới và áp dụng các giải pháp phù hợp khác để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, tạo sinh kế tốt nhất.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN