Hoà đàm Nga - Ukraine tại Istanbul bất ngờ thay đổi định dạng

16/05/2025 - 08:18

Thay vì họp song phương giữa Liên bang Nga và Ukraine, cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (16-5-2025) tại Istanbul.

Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, làm trưởng đoàn đàm phán Liên bang Nga tại Istanbul. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 16-5-2025 dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu (16-5) tại Istanbul.

“Ngày mai, một loạt các cuộc họp theo nhiều định dạng khác nhau sẽ được tổ chức. Điều này bao gồm các cuộc họp giữa Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các cuộc đàm phán ba bên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong chương trình nghị sự”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin này cũng nói thêm rằng “vẫn chưa rõ liệu một cuộc họp theo định dạng bốn bên, với sự tham gia của Mỹ, Liên bang Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, có được tổ chức hay không”.

Vào ngày 11-5, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva (Moscow) đề xuất với chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán mà Ukraine đã đơn phương đình chỉ vào năm 2022, một cách trực tiếp và không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, vào ngày 15-5 tại Istanbul, nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và có khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, cho biết địa điểm được lựa chọn có ý nghĩa đặc biệt: các cuộc đàm phán đang được nối lại tại chính nơi chúng bị gián đoạn do sức ép từ Vương quốc Anh, nước đã ép buộc chính quyền Kiev phải rút khỏi bàn đàm phán ba năm trước.

Tiếp đó vào ngày 14-5, kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã công bố thành phần phái đoàn sẽ tham gia các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraine, dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5.

Đoàn đàm phán sẽ do trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Medinsky, làm trưởng đoàn. Ông Medinsky là người từng đứng đầu phái đoàn của Moskva (Moscow) trong các cuộc thương lượng với Kiev năm 2022.

Thành phần phái đoàn còn bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và người đứng đầu Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), ông Igor Kostyukov.

Ngoài đoàn chính thức, Moskva cũng cử một nhóm chuyên gia đến Istanbul, bao gồm: Alexander Zorin, phó Tổng cục trưởng phụ trách thông tin của Bộ Tổng tham mưu; Yelena Podobreyevskaya, phó chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga phụ trách chính sách nhân đạo quốc gia; Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ thứ hai về các quốc gia CIS của Bộ Ngoại giao; và Viktor Shevtsov, phó Cục trưởng Cục Hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng.

Về phía Ukraine, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky trước đó đã bác bỏ khả năng đàm phán với Moskva trừ khi hai bên đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày. Nhưng ông Zelensky đã thay đổi lập trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ các cuộc đàm phán.

Ông Zelensky, người đã trực tiếp tới Thổ Nhĩ Kỳ, từng tuyên bố ông chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin, nhưng sau đó đã quyết định gửi một phái đoàn Ukraine đến đàm phán với phía Liên bang Nga.

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.

Theo TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN