Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế phải đóng phí 15 tháng

13/09/2015 - 17:24

Trong năm học 2015-2016, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh - sinh viên (HS-SV) có thay đổi, trong đó mức đóng tăng cao và thời gian đóng tăng lên 15 tháng.

Ông Vương Ngọc Cường - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh cho biết: HS-SV thuộc nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT. Mức đóng BHYT căn cứ vào mức lương cơ sở/tháng. Từ năm học mới này, theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1-1-2015, mức đóng của HS-SV đã tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở/tháng (1.150 ngàn đồng). Sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 232.875 đồng), HS-SV sẽ đóng trên 543 ngàn đồng cho 15 tháng BHYT. Lý do HS-SV đóng BHYT 15 tháng là căn cứ vào Thông tư số 41 liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; trong đó quy định từ năm 2015 thu tiền tham gia BHYT theo năm dương lịch chứ không theo năm học. Như vậy, nếu như trước đây thu theo năm học từ ngày 1-10 năm trước đến 30-9 năm sau (12 tháng) thì năm nay thu theo năm dương lịch nên phải dồn thời gian thu lên 15 tháng (thu từ 1-10-2015 đến 31-12-2016). Từ năm 2017, sẽ thu bình thường theo năm dương lịch là 12 tháng.

Trước thay đổi đột ngột về chính sách BHYT, BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn chung. Hai cơ quan thống nhất, HS-SV nào có điều kiện thì đóng 1 lần, khó khăn thì đóng 2 lần. Cụ thể, lần đầu đóng 3 tháng và lần hai đóng 12 tháng.

Cũng theo ông Cường, HS-SV có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo thì không phải mua BHYT tại trường vì đã được cấp thẻ BHYT miễn phí theo diện hộ nghèo.

Không thể phủ nhận ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh xã hội khi tham gia BHYT. Ở lứa tuổi học sinh, các em hiếu động, dễ gặp tai nạn, rủi ro và bệnh tật, ốm đau có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu không có BHYT thì sẽ thêm gánh nặng về chi phí khi khám chữa bệnh. Như thế, tham gia BHYT không chỉ cần thiết đối với HS-SV mà còn góp phần chia sẻ cho cộng đồng. Tuy nhiên, để mọi người gửi gắm niềm tin và không quay lưng với BHYT, BHXH tỉnh và Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, trang bị phương tiện kỹ thuật trong điều trị ngày càng tốt hơn.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN