 |
Phong cách Bác Hồ, phong cách nêu gương. (Trong ảnh: Bác Hồ sử dụng thử máy cấy tại trại thí nghiệm lúa thuộc Sở Nông lâm Hà Nội, năm 1960). Nguồn: Báo Nhân Dân |
Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một nhân cách vĩ đại với tâm trong, trí sáng, đức cao đẹp, thực hành mẫu mực; là phong cách của một lãnh tụ, một chiến sĩ cộng sản, một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới; đồng thời cũng là phong cách của một người bình thường, gần gũi và truyền cảm. Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.
Trước hết, phong cách tư duy Hồ Chí Minh phát triển theo
lô-gic đi từ chiêm nghiệm và đúc kết từ trong quá khứ đến quan sát thực tiễn và
soi rọi những điều đúc kết vào thực tiễn để tìm ra quy luật với những phát hiện
mới, tiến bộ hơn và có tính riêng; là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, cái
bất biến với cái vạn biến; là sự vận dụng phương pháp mở và đa phương pháp, với
tính phê phán khoa học cao. Nét đặc sắc trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh là
tinh thần độc lập, tự chủ một cách khoa học và sáng tạo. Tính hướng đích và tinh
thần triệt để nhằm đạt được mục đích cũng thể hiện rõ trong phong cách tư duy Hồ
Chí Minh.
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là phong cách làm việc mẫu
mực trong lãnh đạo và trong các mối quan hệ công việc. Người không dựa vào quyền
lực để buộc mọi người phục tùng, mà thuyết phục mọi người bằng một phong cách
làm việc vừa nguyên tắc vừa khoa học, vừa nhân ái vừa nhân hậu, không chỉ tác động
đến nhận thức mà còn cảm hóa trái tim con người. Phong cách làm việc Hồ Chí
Minh bao gồm: tác phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa
học…
Tác phong quần chúng thể hiện qua việc luôn sâu sát quần
chúng, hiểu và tin yêu, tôn trọng quần chúng; giáo dục, lãnh đạo quần chúng, đồng
thời học hỏi, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng nhân dân; lắng nghe, tiếp
thu từ quần chúng để sửa mình; thực hành nêu gương tốt để được quần chúng tin
yêu. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng tác phong quần chúng của mình, đã đến với
mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân yêu mến gọi bằng Bác Hồ. Mỗi người Việt
Nam ai cũng có Bác Hồ.
Tác phong làm việc tập thể - dân chủ thể hiện sự gắn bó với
tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể. Người lãnh đạo biết phát
huy và tổng hợp cái thông minh và sức mạnh mọi người; cái thông minh và sức mạnh
đó được thăng hoa và tăng lên theo cấp số nhân nhờ vào cái thông minh của người
lãnh đạo. Do vậy, người lãnh đạo phải hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình và
của người, phải tạo ra không khí dân chủ thật sự để phát huy sức mạnh tập thể,
tránh hình thức, mất dân chủ.
Tác phong làm việc khoa học thể hiện qua các nội dung: tự
mình coi trọng thời gian; làm việc gì cũng có mục đích và kiên trì thực hiện đạt
mục đích đề ra; luôn đi sâu, đi sát, điều tra nghiên cứu, nắm chắc việc, chắc
người, nắm tình hình cụ thể; làm việc có mục đích, có chương trình, kế hoạch,
giải pháp và khả thi, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Người thường dạy, kế
hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai, ba mươi. Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng rất coi trọng việc tổng kết thực tiễn, đồng thời phê phán nghiêm khắc bệnh
hữu danh vô thực, bệnh làm dối - báo cáo láo…
Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh rất đa dạng, phong phú, với
nội dung và hình phức thể hiện phù hợp với mục đích và đối tượng truyền đạt; vừa
thể hiện tính giản dị, cụ thể, thiết thực để người nghe, người đọc hiểu được và
làm theo, vừa súc tích, trong sáng và giàu thông tin, dễ nhớ, dễ hiểu, vừa giàu
hình ảnh, tính so sánh cao. Người hay dùng lối kể chuyện, thơ, ca dao để diễn đạt,
làm cho người nghe dễ hiểu được ý muốn diễn đạt. Có thể nói, phong cách diễn đạt
Hồ Chí Minh là nhất quán mà đa dạng. Mục tiêu làm cho người đọc, người nghe hiểu
và làm đúng điều muốn diễn đạt là nhất quán, nhưng cách chọn từ và các hình thức
thể hiện khác nhau luôn phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.
Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phong cách đạt tầm nghệ
thuật nhưng tự nhiên, cao thượng mà gần gũi. Đó là phong cách ứng xử của một
nhân cách vĩ đại và một cuộc đời oanh liệt, từng trải. Ứng xử của Người rất tự
nhiên, bình dị, rất cởi mở, chân thành, vừa chủ động, linh hoạt, lại vừa ân cần,
tế nhị đối với mọi người tiếp xúc với Người. Đó là phong cách của một con người
vĩ đại nhưng không tỏ ra mình là vĩ đại; đó là phong cách khiêm nhường đối với
các vị cao niên đáng kính; là phong cách lịch lãm và tự chủ, bình tĩnh và đĩnh
đạc, chủ động và tỉnh táo trong đối ngoại và quyết định. Phong cách ứng xử Hồ
Chí Minh đã thu phục được mọi tầng lớp nhân dân và cả sự nể trọng của những người
còn bất đồng về tư tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng với Người.
Phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh có nhiều nét đã trở
thành huyền thoại, không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà đối với cả thế giới
bởi cuộc sống riêng của Người đã hòa làm một vào sự nghiệp vì nước, vì dân, vì
sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng loài người. Đó là
sự giản dị, thanh đạm, thanh tao trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là cách sống chừng
mực, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, rất quý trọng thời gian, chẳng có ham muốn
danh lợi cho riêng mình. Đó là tình yêu thương con người, quyện với tình yêu
thiên nhiên, tạo nên tinh thần lạc quan của người chiến sĩ kết hợp chặt chẽ với
những rung động say mê của một tâm hồn nghệ sĩ.
Phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua
cách ăn mặc giản dị mà hợp cách; qua cách ăn uống đạm bạc, phù hợp với điều kiện
của đất nước bấy giờ; qua thói quen luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức
khỏe, thói quen đọc báo hàng ngày của Người. Bác là người rất yêu thiên nhiên
và có lối sống, sinh hoạt gắn bó với thiên nhiên.
Rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức
cần thiết đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đó là một
nội dung quan trọng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhằm
khắc phục những lệch lạc, những tệ nạn trong các lĩnh vực, dẹp các thứ “giặc nội
xâm” đang phá hoại cơ thể xã hội chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng
nỗ lực rèn luyện để hoàn thiện bản thân, để có được tư duy đổi mới, tính phản
biện cao, không rập khuôn, máy móc; có được phong cách làm việc khoa học, hiệu
quả, sát việc, gắn bó nhân dân, vì nhân dân phục vụ; và có được cuộc sống trong
sạch, được nhân dân tin yêu, quý mến.
Phong cách Hồ Chí Minh, cùng
với đạo đức và phương pháp của Người, là một bộ phận quan trọng của hệ thống
tư tưởng Hồ Chí Minh, là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta. |