Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực hưởng ứng thi đua “Đồng khởi mới”

26/03/2025 - 05:35

BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thạnh Phú đạt nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua. Đây cũng là đơn vị được tuyên dương điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” 5 năm (2020 - 2025) và công tác vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn năm 2024.

Khánh thành đường bê-tông liên tổ ấp Quí Thế, xã Quới Điền, do Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú vận động hỗ trợ địa phương.

Xây dựng các cấp hội vững mạnh

Hội CCB huyện Thạnh Phú hiện có trên 3,1 ngàn hội viên (HV) trực thuộc 19 hội cơ sở và 105 chi hội. Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Phú Nguyễn Văn Khánh cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) - đô thị văn minh và cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 2 năm (2024 - 2025), Ban Chấp hành Hội CCB huyện triển khai, cụ thể hóa sâu rộng trong các cấp hội. Các nội dung thi đua được gắn với chương trình công tác năm và được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế.

Thực hiện phương châm xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh, các cấp hội thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hàng năm, qua bình xét thi đua trong phong trào “CCB gương mẫu”, đã có 6 hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 30%, 13 hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 70%; 49/105 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 46,6%. Hội CCB huyện hiện có 3.161 HV, trong đó miễn sinh hoạt 572 HV; có 688/2.589 HV tham gia bình xét và đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26,57%), 1.901 HV đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (73,43%), số HV còn lại đều hoàn thành nhiệm vụ.

Hội CCB huyện Thạnh Phú đã chọn Hội CCB xã An Thuận làm xã điểm và 2 xã diện gồm Hội CCB xã Mỹ An, Hội CCB xã An Qui tham gia xây dựng NTM và đã thành công (các xã đều được công nhận đạt chuẩn xã NTM). Hội CCB các cấp của huyện xây dựng được nhiều mô hình “5+1” CCB giúp nhau xóa nghèo và CCB giúp nhau vươn lên khá, giàu với tổng vốn hơn 7,3 tỷ đồng; vận động Quỹ tình thương đồng đội trên 1,54 tỷ đồng. Hội thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây tặng trên 100 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà tình thương, giới thiệu nhiều lao động có việc làm trong và ngoài nước, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình... Đến nay, Hội CCB huyện đã giảm nhanh số hộ CCB nghèo, còn 5 hộ, chiếm 0,16%, 29 hộ CCB cận nghèo, chiếm 0,93% theo tiêu chí mới đa chiều.

Nhiều đóng góp nổi bật

Hội CCB huyện Thạnh Phú thành lập được 1 Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh - Cựu quân nhân làm kinh tế giỏi có 28 thành viên với nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên 28 tỷ đồng. Hoạt động của CLB và các tổ hợp tác do HV CCB thành lập đã giải quyết trên 1 ngàn lao động có mức thu nhập ổn định. Phối hợp với chính quyền địa phương, CLB thường xuyên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội (trị giá hàng chục triệu đồng).

Phó chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Phú Lê Văn Che cho hay: Hội CCB huyện và 19/19 cơ sở hội đã đăng ký và vận động thực hiện 38 công trình chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, đạt 190%. Trong 2 năm (2023 - 2024) hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp hội của huyện đã thực hiện 47 công trình từ nguồn vận động xã hội hóa, trị giá trên 2,76 tỷ đồng. Hội CCB huyện đăng ký và đã vận động hỗ trợ 3 ấp khó khăn trong huyện xây dựng cầu, đường bê-tông với trị giá 390 triệu đồng. Hội CCB các xã, thị trấn đã đăng ký và hỗ trợ được 90 hộ CCB nghèo, khó khăn. Ngoài ra, HV đã tích cực đóng góp trên 300 triệu đồng, hơn 1,1 ngàn ngày công lao động, hiến trên 7,2 ngàn mét vuông đất và hoa màu để xây dựng giao thông nông thôn.

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Phú Nguyễn Văn Khánh: 4 năm qua (2020 - 2024), trên địa bàn huyện luôn có những cơ sở hội tích cực đi đầu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Điển hình như Hội CCB của các xã Hòa Lợi, Quới Điền, Mỹ An, Bình Thạnh, An Thạnh, An Qui, An Điền, Thạnh Phong... Có nhiều CCB tiêu biểu trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi như các HV: Phạm Đức Quỳ (xã Giao Thạnh), Nguyễn Văn Hoàng (xã An Điền), Phạm Văn Thắng (thị trấn Thạnh Phú), Lê Văn Giữa (xã An Qui), Phan Văn Chí (xã An Nhơn)... Mô hình sản xuất của những HV này đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và có nhiều đóng góp cho xã hội.

“Hội CCB huyện Thạnh Phú là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và thi đua “Đồng khởi mới”. Cán bộ, HV CCB các cấp của huyện đều tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB huyện và hội cơ sở”, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải nhận định.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN