Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre: Chủ động tiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

08/07/2022 - 05:52

BDK - Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022), Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Bến Tre có nhiều đóng góp nổi bật, góp phần quan trọng để TP. Bến Tre thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Tập thể hội và nhiều cán bộ, hội viên (HV) vinh dự được Trung ương hội, UBND tỉnh, Tỉnh hội tặng bằng khen, giấy khen.

Đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre dự lễ khởi công công trình chống sạt lở ở ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An.

Đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre dự lễ khởi công công trình chống sạt lở ở ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An.

Xây dựng hội vững mạnh

Hội CCB TP. Bến Tre có 1.842 HV, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội các xã, phường và Hội 487. Hội triển khai đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ các cấp và của hội cấp trên đến cán bộ, HV. Hoạt động của các cấp hội gắn với thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm. Hàng năm, 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội CCB TP. Bến Tre Trần Văn Minh cho biết: Các cấp hội CCB thành phố luôn đoàn kết thống nhất và nêu cao tinh thần tự lực, tự cường. Cán bộ, HV chủ động, sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hội vững mạnh và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB thành phố đã vận động xây tặng 25 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà tình nghĩa (tổng giá trị gần 800 triệu đồng). Hội xây dựng được 62 mô hình “5+1”, Quỹ đồng đội (hơn 1,67 tỷ đồng), gầy dựng 84 dây hụi tương trợ không lời (giá trị từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/phần), thành lập 6 tổ hợp tác làm kinh tế giúp nhiều HV tăng thu nhập. Hội hỗ trợ cho HV vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất (dư nợ hơn 13,6 tỷ đồng), giới thiệu việc làm cho con em của HV, cựu quân nhân; tặng quà, hỗ trợ cho gia đình CCB, cựu quân nhân gặp khó khăn; tặng học bổng và học phẩm cho học sinh… (trị giá hàng trăm triệu đồng). Với sự đóng góp tích cực này đã giúp HV tăng thu nhập và nhiều HV đã thoát nghèo bền vững. Hội CCB thành phố hiện còn 5 hộ nghèo (hưởng trợ cấp xã hội) và 2 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.

Theo Phó chủ tịch Hội CCB TP. Bến Tre Huỳnh Văn Hùng, trong phòng chống hạn mặn và dịch Covid-19, CCB các cấp là lực lượng tiên phong, đã phối hợp vận động hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn máy lọc nước, nước ngọt, dụng cụ chứa nước, lương thực, hàng nhu yếu phẩm (trị giá hàng trăm triệu đồng).

Chủ động tiến công

Đại tá Nguyễn Văn Hải - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định: “Ban Chấp hành Hội CCB TP. Bến Tre luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Tập thể hội đoàn kết thống nhất, chủ động tiến công và có nhiều mô hình hay giúp HV phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Cán bộ, HV CCB thành phố gương mẫu đóng góp xây dựng quê hương, tạo sự lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân”.

Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027), với phương châm “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Hội CCB TP. Bến Tre đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong đó, 100% HV kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Phát triển HV đạt 98% trở lên với đối tượng đủ điều kiện chưa vào hội; tập hợp từ 75% cựu quân nhân (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở; số HV tham gia sinh hoạt định kỳ chi hội đạt từ 75% trở lên. Phấn đấu 100% hội cơ sở “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hàng năm, vận động xây tặng 15 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (50 triệu đồng/căn); mỗi HV đóng góp quỹ hội từ 100 ngàn đồng trở lên...

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ, Hội CCB thành phố đưa ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Hội CCB thành phố thực hiện 4 khâu đột phá gồm: xây dựng hội vững mạnh về chính trị tư tưởng. Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu. Chăm lo giúp đỡ HV và CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN