Hội Cựu chiến binh xã Phước Ngãi làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

08/05/2024 - 07:44

BDK - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thông qua mô hình “5+1” (5 CCB khá, giàu giúp 1 CCB nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững), góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cồ thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh xã Phước Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Cồ thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh xã Phước Ngãi.

Hội CCB xã Phước Ngãi phát động phong trào thi đua CCB đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Hội CCB xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, dạy nghề cho hơn 100 hội viên, giới thiệu việc làm cho 30 con em CCB và cựu quân nhân, xây dựng Quỹ đồng đội trên 100 triệu đồng, Quỹ nghĩa tình đồng đội trên 60 triệu đồng, góp vốn xoay vòng hỗ trợ hội viên khó khăn với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Phước Ngãi Phạm Minh Diễn: “Từ nhiều nguồn vốn, từ năm 2022 đến nay, hội đã hỗ trợ cho 3 hội viên vay trên 225 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, tổ chức thăm hội viên đau ốm, với số tiền 30 triệu đồng”.

Cán bộ, hội viên tích cực lao động sản xuất, tương trợ lẫn nhau về cây, con giống để nâng cao mức sống gia đình. Đến nay, xã Phước Ngãi không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, giúp tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã được kéo giảm từ 4% năm 2020, đến cuối năm 2023 còn 1,92%. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Hội CCB cấp trên, sự nỗ lực của Hội CCB xã trong công tác rà soát, phân loại hộ nghèo do hội viên làm chủ hộ, trên cơ sở đó tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, hội viên cần nhà ở, vốn sản xuất, hội viên cần chuyển giao khoa học - kỹ thuật để chăn nuôi, trồng trọt...

Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình từ Hội CCB xã, nhiều hội viên tận dụng đất trống trong vườn để trồng cỏ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò, gia súc, gia cầm. Điển hình như CCB Nguyễn Văn Cồ, hội viên Chi hội CCB ấp Phước Thạnh. Trước đây, ông Cồ có cuộc sống kinh tế rất khó khăn, nhà ở tạm bợ. Kể từ khi được Hội CCB xã giới thiệu nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Quỹ nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 95 triệu đồng, đến nay, ông đã vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ mô hình nuôi bò sinh sản. “Nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Hội CCB xã mà tôi đã có điều kiện mua thêm bò về nuôi. Trước đây, tôi chỉ nuôi 2 con bò sinh sản, bây giờ tổng đàn được 6 con và tạo nguồn thu nhập rất ổn định”, ông Nguyễn Văn Cồ chia sẻ.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB xã Phước Ngãi đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, đóng góp quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN