Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Bến Tre tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

10/07/2022 - 10:10

BDK.VN - Hướng đến kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) Việt Nam 10-8, tổ chức các đợt trao tặng quà cho các NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh. Ngày 9-7-2022, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre phối hợp Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh có chuyến tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách.

Đoàn đến thăm tặng quà hộ anh anh Huỳnh Bảo Trọng (xã Hòa Lộc, Mỏ Cày Bắc).

Đoàn đến thăm tặng quà hộ anh anh Huỳnh Bảo Trọng (xã Hòa Lộc, Mỏ Cày Bắc).

Đoàn đã đến trao quà cho 8 trường hợp là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Mỏ Cày Bắc gồm: Anh Huỳnh Bảo Trọng (sinh 1987, xã Hòa Lộc), anh Trần Minh Tâm; chị Trần Thị Chung (xã Phú Mỹ). Huyện Chợ Lách có: Anh Nguyễn Văn Trí; chị Võ Thị Kim Năm; anh Nguyễn Đức Thịnh (xã Hưng Khánh Trung B), chị Nguyễn Thị Kim Sung (1984, xã Vĩnh Thành) và anh Hồ Văn Khởi (xã Tân Thiềng).

Đoàn đến thăm tặng quà hộ chị Nguyễn Thị Kim Sung (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách).

Đoàn đến thăm tặng quà hộ chị Nguyễn Thị Kim Sung (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách).

Từ nguồn tài trợ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bến Tre Trần Anh Thuy đã trao tặng 2 triệu đồng tiền mặt/trường hợp. Đại diện Công ty gạch Liên Phước Thành và những người bạn đã trao 500 nghìn đồng và một phần quà hiện vật/trường hợp. Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 Nguyễn Thanh Hà trao tặng 1 phần quà hiện vật/trường hợp.

Được biết, từ nguồn tài trợ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre trao tặng tổng 50 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện đã trao hơn 30 suất, số còn lại sẽ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre tiếp tục trao tặng trong các chuyến tiếp theo (tổ chức trong tháng 7, 8-2022).

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN