Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-11-2007, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 60 (thuộc địa phận xã Tân Thạch-Châu Thành), tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1988), ngụ quận 9, TP.HCM do điều khiển xe mô tô không mang theo giấy tờ xe và chở người không đội mũ bảo hiểm.
Nghĩa đã lấy 800 ngàn đồng trao tay Thượng úy Đinh Văn Rè (tổ trưởng) để bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ tuần tra đã lập biên bản hành vi đưa hối lộ của Nghĩa. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố Nghĩa về tội này.
Ngày 28-3-2008, TAND huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Nghĩa và tuyên phạt bị cáo 1 năm tù, cộng với hình phạt của Bản án hình sự số 98/2007/HSST ngày 17-8-2007 của TAND quận 9, TP.HCM tuyên phạt Nghĩa 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung mà Nghĩa phải chấp hành là 4 năm tù.
Ngày 1-4-2008, Nguyễn Trung Nghĩa kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngày 30-7-2008, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên giữ y án sơ thẩm.