Tham
dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng; lãnh đạo
các ban, bộ, ngành Trung ương và 14 tỉnh khu vực Tây Bắc.
Từ
sau Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo tại TPHCM, ngày 14/9/2013, đến nay các Ban
chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinhtế-xã
hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính
trị.
Nhiều
vấn đề nổi lên được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề
nóng. Các Ban Chỉ đạo kịp thời nắm tình hình, phân tích những hạn chế, bất cập
và có giải pháp triển khai thực hiện như tập trung vào áp dụng khoa học kỹ
thuật, xây dựng hệ thống chính trị, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững,
xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững...
Việc
thực hiện liên kết trong chỉ đạo phát triển kinh tế có chuyển
biến tích cực, chủ động tại mỗi vùng, tập trung vào quy hoạch vùng, thực hiện
liên kết phát triển du lịch, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản gắn với chế
biến, tiêu thụ sản phẩm.
Phó
Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng cần có quy
chế phối hợp làm việc giữa Ban Chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương
để thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Thủ tướng Chính phủ đưa 3 vùng còn khó khăn nhất cả nước từng bước đi lên, phát
huy thế mạnh, tiến kịp các vùng khác trong cả nước.
Tiềm
năng, lợi thế của 3 vùng là khác nhau nên cần có cơ chế, chính sách phù hợp với
tình hình cụ thể của từng vùng. Có giải pháp liên kết giữa nông dân với các
thành phần kinh tế khác như gắn kết tiêu thụ, đầu ra cho nông dân, hạn chế việc
cạnh tranh lẫn nhau giữa các tỉnh có lợi thế giống nhau...
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo
3 Ban Chỉ đạo
và các tỉnh ủy chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị trong
địa bàn,
không để những tình huống bất ngờ, bị động xảy ra. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Kết
luận Hội nghị giao ban, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Sau hội nghị
giao ban năm 2013, các Ban Chỉ đạo có nhiều cố gắng, hoàn thành các nhiệm vụ mà
Trung ương giao. Các mặt của đời sống xã hội của 3 vùng có chuyển biến, mang
lại kết quả thiết thực, cuộc sống nhân dân dần thay đổi, ấm no hơn.
Phó
Thủ tướng biểu dương sự chủ động phối hợp của thành viên các Ban Chỉ đạo với
lãnh đạo các tỉnh trong vùng, và đề nghị lãnh đạo 3 Ban Chỉ đạo và các
tỉnh ủy chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị trong địa bàn, không để
những tình huống bất ngờ, bị động xảy ra. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị kịp
thời với cấp có thẩm quyền về các lĩnh vực, nhất là an ninh chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.
Quan
tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất
lao động và đời sống nhân dân. Kiên quyết không để người dân các tỉnh khó khăn
bị đói, Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ cho người dân những lúc giáp hạt, khó khăn.
Cần
thông tin tuyên truyền mạnh mẽ hơn về những
chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước đến người dân nhằm tạo sự hưởng ứng, đồng
thuận của người dân. Đồng thời động viên nhân dân phát huy tự lực tự cường
trong lao động sản xuất, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần.
* Cùng ngày, tại Yên Bái đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây
Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao
tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương
Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí lãnh
đạo, nguyên lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho
các cá nhân, tập thể Ban Chỉ đạo Tây Bắc.