BDK.VN - Ngày 29-6-2025, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình điện 110kV.
Tổng Công ty Điện lực miền Nam và UBND tỉnh Bến Tre ký kết giao ước thực hiện các nội dung tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện sau ngày 1-7-2025.
Đến dự có, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 428, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh.
Phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có: Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam Lê Văn Trang và một số đại biểu khác.
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 8940/KH-UBND EVNSPC ngày 27-12-2024 được ký kết giữa UBND tỉnh Bến Tre và Tổng công ty Điện lực miền Nam về thực hiện các công trình lưới điện 110kV trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam. Đồng thời, ký kết giao ước thực hiện các nội dung còn tồn tại trong công tác GPMB của các công trình tiếp tục thực hiện sau ngày 1-7-2025.
Đến nay, kết quả phối hợp triển khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện 110kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian khởi công và hoàn thành đóng điện đúng kế hoạch. Trong đó, ¾ công trình đã khởi công đạt và vượt kế hoạch gồm: Đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh; Cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày. Riêng công trình Kéo dây mạch 02 ĐZ 110kV Ba Tri - Bình Thạnh do chờ duyệt Chủ trương đầu tư của mạch 1 mới, công trình này dự kiến khởi công vào tháng 7-2025.
Bên cạnh đó, có 6/7 công trình đóng điện đạt và vượt kế hoạch gồm: Trạm biến áp 110kV Phú Thuận; Đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; Trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre -110kV An Hiệp; Đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại; Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh; Cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày. Còn 1 công trình chưa đóng điện: Kéo dây mạch 02 ĐZ 110kV Ba Tri - Bình Thạnh.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tặng quà lưu niệm và hoa đến ông Võ Quang Lâm - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tại buổi lễ, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và UBND tỉnh Bến Tre đã ký kết giao ước thực hiện các nội dung tồn tại trong công tác GPMB các công trình lưới điện 110kV của Kế hoạch số 8940/KH-UBND-EVNSPC giữa UBND tỉnh Bến Tre và Tổng công ty Điện lực miền Nam để tiếp tục thực hiện sau ngày 1-7-2025.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Đức - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Nam cho biết: “Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai nhiều dự án điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có 7 dự án với tổng mức đầu tư 821 tỷ đồng. Các dự án đã hoàn thành việc đóng điện từ TP. Bến Tre đến các huyện Châu Thành và Bình Đại, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện trước đây. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, như việc phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị thi công chưa kịp thời. Với những kết quả đạt được, có vai trò của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cung cấp điện. Chính quyền địa phương các cấp đã có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đồng hành và hỗ trợ Tổng công ty trong triển khai các dự án. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên đã góp phần tạo nên những thành quả đáng kể. Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre đang mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, dẫn đến nhu cầu điện năng tăng mạnh. Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Tổng công ty trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ”.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Chỉ đạo, định hướng công tác GPMB trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành các dự án đầu tư đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án về điện lực, giao thông và hạ tầng. Một số dự án đã được triển khai và đang trong quá trình thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần được giải quyết. Đồng thời, thống nhất về tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp, hoàn thiện cơ chế chính sách và đảm bảo nguồn lực để triển khai các dự án một cách hiệu quả. Việc tiếp tục theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 35 cá nhân với thành tích tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm và tích cực đóng góp hoàn thành đóng điện các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao biểu trưng số tiền 12 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh xây dựng 200 căn nhà dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày đêm thực hiện tuyên truyền, vận động GPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 48 tập thể và cá nhân.
Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã vận động thêm 12 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh xây dựng 200 căn nhà dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre. Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre xây dựng 15 căn nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 900 triệu đồng.