Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá chung, năm 2023, toàn ngành đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, triển khai 130 đầu việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023 trên các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch. Các chỉ tiêu đề ra trên từng lĩnh vực đều đạt và vượt cao so với kế hoạch.
Trong đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, gia đình được thực hiện phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thiết chế văn hóa cơ sở, các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ ngày càng phong phú đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu... lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được phát triển tốt. Các giải thể thao quần chúng được phối hợp tổ chức thường xuyên và vượt chỉ tiêu, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và xem biểu diễn thi đấu. Các đội tuyển, đội trẻ và tuyến phong trào tập trung thi đấu đạt kết quả tốt và phát huy tốt công tác xã hội hóa trong tổ chức các giải thể thao tại địa phương.
Cơ quan quản lý nhà nước luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trong thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển du lịch tỉnh nhà. Công tác phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan, lượng khách du lịch đến Bến Tre trong năm 2023 đạt hơn 2,2 triệu lượt khách, vượt 152,3% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch: đạt trên 2,7 ngàn tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ, vượt 67,8% kế hoạch.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Trung trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, năm 2024, Sở VHTT&DL đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về: công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực, nghệ thuật quần chúng và điện ảnh, nghệ thuật chuyên nghiệp, công tác bảo tồn bảo tàng, hoạt động thư viện - phát triển văn hóa đọc, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, lĩnh vực gia đình, thể thao cộng đồng, thể thao thành tích cao, công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp…
Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Văn Trung đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như phát huy vai trò tham mưu, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Có sự phân công giao việc rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đi liền với kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa sở với các đơn vị cũng như củng cố tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc sở. Tập trung tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động VHTT&DL trước, trong và sau Tết Nguyên đán một cách hiệu quả, tập trung cho công tác chuyển đổi số. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức hội, liên đoàn cũng như xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động VHTT&DL dành cho cộng đồng.
Tại hội nghị, Sở VHTT&DL cũng đã biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Tin, ảnh: Thanh Đồng