Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2

01/10/2021 - 20:40

BDK.VN - Chiều ngày 1-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2; thông tin kết quả, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Đầu cầu tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Văn Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Bùi Văn Bia, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Hội nghị được kết nối với 9 điểm cầu ở 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với khoảng 300 đại biểu tham dự. Trong đó, có 100 người đại diện người dân trong vùng dự án tại xã An Khánh, Phú Túc, Tường Đa và Tam Phước, huyện Châu Thành, cùng 30 đại biểu đại diện người dân trong vùng dự án tại xã Sơn Đông, Bình Phú, TP. Bến Tre.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết: Việc đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nằm trên tuyến quốc lộ (QL.60), nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1741/QĐ-TTg, ngày 5-11-2020. Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT, ngày 29-9-2021. Đây là một trong 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, với tổng mức đầu tư là 5.175 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương. Đồng thời, tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư dự án đường gom cùng với dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.188 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tổ hợp công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; từng bước thay đổi bộ mặt giao thông của địa phương, hoàn thiện quy hoạch chi tiết, tạo cảnh quang môi trường, nâng cao khả năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, tạo thêm cơ hội việc làm và bảo đảm đời sống, an sinh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trình bày tóm tắt việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm 3 tháng còn lại và việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết: Hội nghị đã nhận được 11 ý kiến của người dân trong vùng dự án, hầu hết đồng tình ủng hộ đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2; thống nhất và đánh giá cao các công việc tỉnh đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021. Người dân băn khoăn xoay quanh dự án cầu Rạch Miễu 2 như: giá bồi thường thỏa đáng đối với đất đai, nhà cửa, hoa màu, cây ăn trái, cá nuôi, bồi thường sớm, triển khai nhanh để bà con ổn định cuộc sống; phải xây dựng khu tái định cư để người dân có nhu cầu, đặc biệt là cho những người không còn đất để ở sau khi giải tỏa; cần nêu rõ chỉ giới xây dựng, thời điểm nào thi công, tiến độ như thế nào, sớm cắm mốc lộ giới, đây có phải dự án BOT hay không; làm đường, cầu phải tạo điều kiện cho người dân làm ăn, thế nào là đường gom…

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đại diện chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 Trần Văn Thi thông tin: Dự án cầu Rạch Miễu 2 là dự án đầu tư công do ngân sách cấp phát, không phải dự án BOT. Sau hội nghị, ban sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ của cầu Rạch Miễu 2 cho Sở Giao thông vận tải để sở cung cấp cho các huyện, thành phố công bố chi tiết về địa giới, quy hoạch đến người dân biết.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về giá cả bồi thường; đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thông tin về sự cần thiết của đường gom vào cầu Rạch Miễu. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

“Buổi đối thoại thực hiện với tinh thần trách nhiệm, mong muốn của lãnh đạo tỉnh thông tin đến người dân về tình hình kinh tế - xã hội và dự án trọng điểm của tỉnh. Sau khi bàn giao mốc giới, tỉnh sẽ có hội đồng định giá, thông tin các căn cứ để xác định giá cho người dân, vị trí khác nhau sẽ có giá khác nhau; công bố công khai, cho người dân tiếp cận và có ý kiến trước khi ra quyết định áp giá bồi thường.  Dự kiến ngày 17-1- 2022, tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2...", Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kết luận.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN