Hội nghị trực tuyến kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

14/08/2009 - 09:12

Sáng 13-8-2009, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Ông Huỳnh Văn Tươi – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tại Bến Tre cùng đại diện sở, ban ngành các cấp đã tham dự.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, cho biết, tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, tổng dân số Việt Nam đạt 85,8 triệu người, đứng hàng thứ 13 nước đông dân trên thế giới. Như vậy, sau 10 năm dân số nước ta tăng thêm 9,470 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 947.000 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giữa 2 cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 là 1,2%. Kết quả này đã khẳng định, mức sinh của Việt Nam liên tục giảm trong 10 năm qua. Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở  Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Đây là kết quả hết sức khả quan trong công tác dân số. Những số liệu được công bố hôm nay rất có ý nghĩa trong việc sử dụng vào chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Cũng theo Phó Thủ tướng, có 3 nhiệm vụ lớn cần thực hiện: Tiếp tục phân tích, đánh giá và xử lý số liệu một cách chính xác, theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch đề ra (tháng 9-2010 công bố đầy đủ về số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở). Việc sử dụng số liệu đã công bố vào công tác phân tích và đánh giá chất lượng cuộc sống, như việc ăn ở, dịch vụ y tế, trường học... vào chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới. Công tác tổng kết, đánh giá khen thưởng cho lực lượng cộng tác viên và giám sát viên trong đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đúng và kịp thời.
Theo số liệu ban đầu, Bến Tre có khoảng 1,25 triệu dân, đứng hàng thứ  6 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, sống tại vùng nông thôn là 1.128.800, người dân thành thị chiếm 125.789. Số liệu này cho thấy, mật độ giữa dân thành thị và nông thôn phân bố không đồng đều do nền kinh tế đặc thù tỉnh nhà là thuần nông.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN