
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Tại điểm cầu Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh, có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh tham dự.
Báo cáo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội toàn cầu đã có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch để thực hiện kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực và quan trọng.
Bên cạnh đó, ngành y tế đang đối mặt nhiều thách thức và khó khăn. Ngành đang tập trung giải quyết những tồn tại trước mắt như đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế ….. Các vấn đề mang tính lâu dài như: Hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới tài chính y tế; đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở… đang được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tham gia phát biểu tại hội nghị, đại biểu điểm cầu các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Cần Thơ, Lai Châu, Bệnh viện Chợ Rẫy,… báo cáo khó khăn tại địa phương, đơn vị liên quan công tác mua sắm, đấu thầu. Lãnh đạo bộ, ngành trung ương giải đáp thắc mắc và đề xuất giải pháp để cùng ngành y tế, các địa phương tháo gỡ khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, thấu hiểu, trân trọng, ghi ơn và quyết tâm cùng ngành y tế tháo gỡ khó khăn đang đối mặt. Đồng thời hy vọng đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống ngành y tế, mỗi y bác sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu” để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người thầy thuốc, xem người bệnh đau như mình đau.
Thủ tướng đề nghị cán bộ y tế cả nước cùng đoàn kết, chung tay, một lòng để vượt qua khó khăn. Trong công tác, Bộ Y tế và các địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện dứt điểm, không dàn trãi cùng lúc quá nhiều việc. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tiêm chủng, giám sát thực hiện nghiêm quy tắc “V2K” trong phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh việc học tập làm theo gương Bác, gắn với các nhiệm vụ chính trị và công tác phòng chống tham nhũng. Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại bệnh viện, tránh tâm lý sợ sai phạm trong đấu thầu.
Lãnh đạo Bộ Y tế lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác; phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực cho y tế địa phương; tăng cường công tác kiểm tra. Các bộ, ngành liên quan quan tâm chế độ đãi ngộ đặc biệt cho cán bộ y tế vì đây là nghề đặc thù, đặc biệt. Chú trọng công tác biểu dương khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Các tỉnh, thành phố quan tâm quy hoạch, giải ngân đầu tư công, tạo không gian phát triển mới và các điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực vào cuộc, cùng tháo gỡ khó khăn với ngành y tế.
Ngoài ra, Thủ tướng chỉnh phủ lưu ý một số nội dung liên quan công tác đào tạo, phát triển ngành dược và hợp tác quốc tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Tin, ảnh: Phan Hân