
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.
Dự án WOBA tại Việt Nam được triển khai tại 5 tỉnh gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Tĩnh và Bến Tre. Qua 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, tỉnh Bến Tre đã đạt gần 63% các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đối với hợp phần vệ sinh, đến nay đã vận động xây dựng hơn 3.200 nhà vệ sinh tại vùng nông thôn, tạo điều kiện cho hơn 1.700 hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi. Hợp phần nước sạch đã đấu nối nước sạch cho 1.200 hộ dân.
Tại hội nghị, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bến Tre cũng đã đề xuất dự án xem xét, mở rộng địa bàn thực hiện thêm 5 xã thuộc phạm vi cấp nước của các công trình cấp nước hiện hữu. Đồng thời, đề xuất phương án mở rộng đối tượng hưởng lợi, bổ sung những hộ khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa: Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách hỗ trợ nguồn vốn vệ sinh và nước sạch cho hộ khó khăn. Tổ chức tuyên truyền trên trang website, fanpage, nhóm zalo, hệ thống đài truyền thanh xã. Mở rộng địa bàn đối với hợp phần nước sạch, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Kiến nghị UBND tỉnh cấp kinh phí đối ứng năm 2022. Đồng thời, tập trung thực hiện các hoạt động chính do Ban chỉ đạo dự án đề xuất như: Đẩy nhanh tiến độ đầu ra nhà vệ sinh và đấu nối nước sạch. Triển khai lựa chọn mô hình SANOBA trên một số địa bàn và truyền thông giới thiệu sản phẩm phù hợp. Tăng cường hoạt động truyền thông về thông tin dự án hành vi vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch. Tổ chức các lớp tập huấn, quản lý vệ sinh môi trường.
Tin, ảnh: Nguyễn Thoa