Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

30/06/2022 - 14:55

BDK.VN - Ngày 30-6-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012 - 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự hội nghị, cùng đại biểu là lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, TC, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Hội nghị được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, TC Phan Đình Trạc báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC.

Theo đánh giá, 10 năm thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác PCTN, TC được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC, nhất là chủ trương thành lập BCĐ trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng BCĐ là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong 10 năm, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 19,5 ngàn vụ án với gần 33,9 ngàn bị can về các tội tham nhũng (TN), kinh tế, chức vụ; trong đó có gần 2,7 ngàn vụ án với hơn 5,8 ngàn bị can về tội TN… Công tác thu hồi tài sản TN có bước chuyển biến tích cực; cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61 ngàn tỷ đồng (đạt tỷ lệ 34,7%). Riêng các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan như: Chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ các vụ án TN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện xử lý các vụ án TN, tiêu cực. Báo chí, truyền thông đối với công tác PCTN, TC. Áp dụng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với công tác PCTN, TC…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các tham luận của đại biểu dự hội nghị. Tổng Bí thư cho rằng: Công tác PCTN đã góp phần hiệu quả trong công tác làm trong sạch Đảng, bộ máy Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ nội bộ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần có nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác đấu tranh PCTN, TC. BCĐ Trung ương và BCĐ các tỉnh, thành phố chú ý công tác phòng ngừa TN, kết hợp với đột phá trong đấu tranh triệt phá TN; chú ý ngăn chặn TN ngay từ trong các cơ quan PCTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ các cấp, đoàn thể trong đấu tranh PCTN. Phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông trong đấu tranh PCTN; kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng điển hình về đấu tranh PCTN, TC.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, mỗi hành vi TN đều được đưa ra xử lý kịp thời, công khai, minh bạch. Các cơ quan pháp luật tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm TN, nhất là đối với các vụ án gây dư luận. Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan PCTN, nhất là đối với BCĐ Trung ương và BCĐ tỉnh, thành phố.

 “Các đơn vị, địa phương cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong PCTN, TC. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu trong đấu tranh PCTN,TC”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN