Hội thảo “Doanh nhân với văn hoá dân tộc”

14/10/2007 - 22:20

Theo các đại biểu, trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hơn bao giờ hết, việc giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hoá dân tộc được đặt lên hàng đầu, để văn hoá Việt Nam thực sự “hoà nhập nhưng không hoà tan"

“Doanh nhân Việt Nam với văn hóa dân tộc” là nội dung cuộc hội thảo vừa diễn ra chiều 13/10, tại Hà Nội. Hội thảo do Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan. Dự hội thảo có nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo các đại biểu dự Hội thảo, trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng. Và hơn bao giờ hết, việc giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hoá dân tộc được đặt lên hàng đầu, để văn hoá Việt Nam thực sự “hoà nhập nhưng không hoà tan”.

Các đại biểu đều cho rằng, doanh nhân và văn hoá có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chẳng hạn, khi hội nhập, hàng hoá của các nước trên thế giới sẽ có sự giao lưu, trao đổi lẫn nhau. Yêu cầu đầu tiên của khách hàng là chất lượng hàng hoá và khi chất lượng hàng hoá đều đã tốt thì điểm quan trọng để phân biệt hàng hoá của mỗi quốc gia là dấu ấn văn hoá để lại trên mỗi sản phẩm. Điều này không ai hết là các doanh nghiệp, doanh nhân phải tạo ra được những hàng hoá như vậy, một mặt cũng đảm bảo cạnh tranh cho doanh nghiệp, mặt khác là giữ gìn nền văn hoá dân tộc.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn là hiện nay, xu hướng của các doanh nghiệp là chỉ quan tâm nhiều đến các vấn đề về kinh tế, lợi nhuận, còn vấn đề về văn hoá bị mờ nhạt. Việc đưa văn hoá vào sản phẩm của doanh nghiệp, đặc biệt là ý thức của doanh nhân không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải có sự quan tâm từ nhiều phía, mà điều quan trọng nhất vẫn là ý thức đối với nền văn hoá dân tộc của mỗi doanh nhân.

Bà Lại Thị Kim Thanh
Bà Lại Thị Kim Thanh
Các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp để gắn doanh nhân với văn hoá dân tộc như: bồi dưỡng về văn hoá dân tộc đối với mỗi doanh nhân; tạo điều kiện để doanh nhân giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc… Bà Lại Thị Kim Than

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN