
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quốc Vinh
Chiều 28-8-2018, Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Dự án AMD Bến Tre) phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội thảo liên kết, tiêu thụ sản phẩm các chuỗi giá trị của huyện.
2 năm qua, Thạnh Phú đã hình thành được 6 chuỗi giá trị, gồm: lúa, dừa, xoài, bò, tôm biển và gia cầm. Hiện các chuỗi lúa, xoài, dừa đang hoàn thiện và phát triển mạnh. Trong đó, Hợp tác xã (HTX) lúa - tôm Thạnh Phú đã hình thành các tổ dịch vụ hoạt động hiệu quả.
Năm 2018, nông dân các: xã An Nhơn, An Qui, An Thuận, An Điền, Mỹ An, Giao Thạnh và Thạnh Phong đã tiếp tục ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa với 6 doanh nghiệp, diện tích trên 700ha. Hơn 240ha đất giồng cát các xã ven biển đang có xu hướng mở rộng diện tích trồng cây xoài. Trái xoài đang từng bước tiếp cận thị trường TP. Hồ Chí Minh thông qua HTX Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Thạnh Phong. Đồng thời, huyện lập hồ sơ đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu “Xoài Tứ quý Thạnh Phú”. Riêng cây dừa, huyện đã thành lập 2 HTX dừa Phú Nông, xã Phú Khánh và HTX Nông nghiệp Thới Thạnh.
Bên cạnh đó, huyện còn có 150 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ, trong đó có trên 50% tổ hoạt động hiệu quả.
Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất tăng ở mức thấp, việc thay đổi giống cây trồng, vật nuôi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sản xuất của gười dân còn mang tính tự phát, manh mún, quy mô nhỏ lẻ. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều; liên kết chưa bền vững. Hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất chưa hoàn chỉnh, đồng bộ…
Tại hội thảo, nhiều phát biểu tham luận tập trung vào những giải pháp củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, định hướng hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm đối với các HTX; việc liên kết tiêu thụ sản phẩm; công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân trong các chuỗi sản phẩm; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị…
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương khẳng định, hiện tại và sắp tới, nông nghiệp vẫn là khâu trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện, trong đó tập trung phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm mà huyện hướng tới là từng bước xây dựng Thạnh Phú trở thành vùng nông nghiệp sạch của tỉnh.
Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đề nghị, các HTX, tổ hợp tác cần nâng cao năng lực, trình độ quản trị, tín trong hoạt động. Vận động, giải thích rõ cho người dân thấy được những lợi ích khi tham gia vào HTX. Đồng thời, nắm chắc nhu cầu thị trường để có phương án kinh doanh theo hướng đa dịch vụ, sản xuất theo hướng hữu cơ đạt hiệu quả.
“Huyện cam kết hỗ trợ tối đa, thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp. Đồng thời, huyện sẽ chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và ngành liên quan tích cực hỗ trợ HTX trong phát triển sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tuyên truyền nhân dân tham gia vào các HTX, tổ hợp tác, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị...” - Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương nhấn mạnh.
Quốc Vinh