Hội thảo “Sống chung với hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long”

27/03/2024 - 19:36

BDK.VN - Sáng 27-3-2024, tại TP. Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Sống chung với hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh ĐBSCL đến dự. Về phía tỉnh Bến Tre có Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Thắm tham dự.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Bến Tre Bùi Văn Thắm chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: CTV

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Bùi Văn Thắm chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: CTV

Khu vực ĐBSCL đang trải qua một mùa hạn mặn khốc liệt. Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 11 đến nay, nhiều đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng đã xảy ra, trong đó đỉnh điểm là 2 đợt xâm nhập mặn của tháng 3. Tại một số địa phương, xâm nhập mặn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, xấp xỉ so với năm 2016, là năm xuất hiện xâm nhập mặn kỷ lục.

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Bến Tre Bùi Văn Thắm cho biết, Bến Tre là tỉnh cuối nguồn của dòng Cửu Long, trong đó có 4 nhánh sông và 3 tuyến cù lao. Hàng năm, tỉnh chịu rất nhiều ảnh hưởng của hạn mặn, sạt lở nên người dân của tỉnh gần như thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo dự báo năm nay, tỉnh nhận thấy rằng số liệu thực tế với số liệu quan trắc của các Đài Khí tượng thủy văn khá tương đồng và chính xác. Đối với hệ thống thủy lợi, tỉnh còn một số hệ thống cống lớn chưa được đầu tư nên bị ảnh hưởng của hạn mặn. Nếu không được đầu tư sớm, hàng năm Bến Tre vẫn phải chịu hạn mặn như các năm vừa qua.

Về giải pháp chủ động, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đề ra 2 giải pháp. Trước tiên là bảo vệ nguồn nước cấp cho nước sinh hoạt của nhà máy nước TP. Bến Tre và các khu công nghiệp. Song song đó, phải bảo vệ vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Hiện, tỉnh cơ bản đảm bảo được các phương án dự phòng đưa ra, nhưng nếu thời gian mưa trễ, nắng kéo dài thì sức chịu đựng của các dòng sông và nguồn nước dự trữ trong dân gặp khó khăn.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Bến Tre Bùi Văn Thắm, tỉnh được quy hoạch hệ thống thủy lợi Nam - Bắc khép kín. Phần Bắc Bến Tre cơ bản được đầu tư hoàn thiện, còn phần Nam Bến Tre nếu được đầu tư hệ thống thủy lợi cơ bản đảm bảo nguồn nước khi đó công tác phòng chống hạn mặn sẽ đỡ vất vả hơn.

Được biết, hội thảo đã được các chuyên gia chia sẻ nhiều giải pháp thích ứng và nêu kiến nghị đối với các bộ, ngành. Qua đó cũng nhằm giúp bộ ngành, địa phương, người dân có thông tin đầy đủ hơn về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân; đề xuất giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn trong tương lai.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN