Hội viên Cựu chiến binh ấp Vĩnh Trị sử dụng vốn vay hiệu quả

16/06/2023 - 05:18

BDK - Hơn 5 năm, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ấp Vĩnh Trị do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc quản lý giúp cho hội viên (HV), người dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội và ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Dinh chăm sóc đàn bò của gia đình từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc.

Ông Trần Văn Dinh chăm sóc đàn bò của gia đình từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc. 

Hội CCB xã Khánh Thạnh Tân có 8 chi hội CCB ấp, với 172 HV. Ấp Vĩnh Trị có 22 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 504 hộ dân, hơn 1,5 ngàn nhân khẩu. Người dân ấp chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi và lao động phổ thông liên quan ngành dừa, tạo thu nhập cho gia đình. Chi hội CCB ấp Vĩnh Trị có 60 HV.

 Năm 2008, Hội CCB xã Khánh Thạnh Tân bắt đầu nhiệm vụ nhận ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Mỏ Cày Bắc giúp HV cùng người dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị là tổ duy nhất do Hội CCB xã quản lý nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện trên địa bàn xã Khánh Thạnh Tân.

Chi hội trưởng Chi hội CCB kiêm Tổ trưởng Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị Nguyễn Minh Sum chia sẻ: Mỗi tổ viên (TV) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn khác nhau. Qua việc giám sát cũng như phân tích rõ ràng hoàn cảnh, Hội CCB cùng các đơn vị liên quan quyết định cho HV và người dân ở ấp vay nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện ủy thác. Qua theo dõi, các TV đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tạo thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Chi hội CCB ấp chỉ còn duy nhất 1 hộ cận nghèo là HV”.

Khi mới nhận nhiệm vụ ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện, Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị có 6 TV, tổng dư nợ dưới 100 triệu đồng. Hiện tại, tổ có 60 TV, với tổng dư nợ 1,819 tỷ đồng (vay từ 20 - 100 triệu đồng/TV). Ông Trần Văn Dinh, 47 tuổi, ngụ Tổ NDTQ số 6 tâm sự: “Năm 2016, tôi vay 15 triệu đồng cho con gái học ngành tài chính ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Con gái tôi đã ra trường được 3 năm, công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TP. Bank) TP. Hồ Chí Minh, đã hoàn trả nợ vay. Năm 2022, tôi vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện ủy thác cho Hội CCB xã quản lý. Khi có nguồn vốn, tôi mua 1 con bò vỗ béo và 10 con dê sinh sản về nuôi. Hiện tại, tôi nuôi 5 con bò (2 con sinh sản và 3 con vỗ béo) cùng 30 con dê (15 con sinh sản và 15 con thương phẩm). Năm 2022, tôi đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố diện tích 170m2.

Hàng tháng, ông Nguyễn Văn Sum đến tận nhà TV để thu lãi suất định kỳ và nhận tiền gửi tiết kiệm (từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/TV). Nay, số tiền gửi tiết kiệm của các TV được 127,3 triệu đồng (gần 7% trên tổng dư nợ). Định kỳ 1 năm/lần, Hội CCB xã phối hợp với CCB ấp cùng Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị tổ chức kiểm tra và thực hiện giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay, vì thế không xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn. 

Phó chủ tịch Hội CCB xã Khánh Thạnh Tân Nguyễn Văn Pha cho biết: Trước hết, việc nhận ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện do Hội CCB quản lý đã giúp giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế gia đình của HV cũng như người dân địa phương. Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị do Hội quản lý luôn phân bổ đúng đối tượng. TV trong Tổ TK&VV ấp Vĩnh Trị sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Hướng tới, hội sẽ nhận thêm nguồn vốn được ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện và triển khai thành lập thêm Tổ TK&VV ở ấp do Hội CCB quản lý.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN